Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Bạch Dương| 13/05/2016 21:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới Susannah Mushatt Jones đã qua đời ở tuổi 117 tại nhà dưỡng lão ở Brooklyn, New York, nơi cụ đã sinh sống hơn 30 năm nay.

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ Susannah Mushatt Jones trong lễ mừng sinh nhật tại nhà dưỡng lão ở Brooklyn, New York

Theo chuyên gia tư vấn cao cấp của Nhóm Nghiên cứu Lão khoa Los Angeles, ông Robert Young, cụ Jones trút hơi thở cuối cùng vào tối 12/5 (theo giờ địa phương). Trước đó, cụ đã bị ốm 10 ngày.

Cụ Jones sinh ngày 6/7/1899 tại một trang trại nhỏ gần Montgomery, bang Alabama.

Hồi còn nhỏ, Susannah theo học tại trường đặc biệt dành cho nữ sinh da màu. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1922, Susannah ở nhà giúp đỡ gia đình thu hoạch nông phẩm.

Năm 1923, Susannah chuyển tới New Jersey làm vú em, sau đó chuyển tới New York và làm việc với một nhóm sinh viên nhằm gây quỹ học bổng dành cho những nữ sinh người Mỹ gốc Phi có mong muốn học lên đại học.

Cụ Jones đã từng lập gia đình, nhưng ly hôn chỉ vài năm sau đó. Là một người yêu trẻ em, song cụ không có người con nào.

Tháng 1/2016, cụ chính thức trở thành người cao tuổi nhất thế giới, sau khi cụ ông người Nhật Bản Misao Okawa qua đời.

Như vậy, cụ bà người Italia 116 tuổi có tên Emma Morano, hiện đang sống tại Verbania, Italia sẽ trở thành người cao tuổi nhất thế giới hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117