Croatia có nữ Tổng thống đầu tiên

Minh Thi| 16/02/2015 07:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/02, bà Kolinda Grabar-Kitarovic đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử đất nước Croatia.

Buổi lễ nhậm chức diễn ra long trọng tại quảng trường Saint Marc, Thủ đô Zagreb. Tham dự buổi lễ này có Tổng thống Albania, Bosnia - Herzegovina, Hungary, Macedonia, Montenegro, Slovakia và Slovenia, cùng hàng trăm quan chức cấp cao của Croatia.

Kolinda Grabar-Kitarovic, 46 tuổi, đảng viên Đảng Cộng đồng Dân chủ (HDZ) đã bất ngờ giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Ivo Josipovic tại vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ngày 11/01 vừa qua với 50,57% số phiếu bầu, Sputnik đưa tin.

Croatia có nữ Tổng thống đầu tiên

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic tuyên thệ nhậm chức trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử đất nước Croatia. Ảnh: RIA Novosti

Bà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao Croatia, đại sứ tại Mỹ, và Trợ lý cho Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Với nhiệm kỳ 5 năm, bà Kolinda Grabar-Kitarovic sẽ là người phụ nữ đầu tiên dẫn dắt Croatia kể từ khi quốc gia phía tây khu vực Balkan giành độc lập vào năm 1991.

Theo Hiến pháp Croatia, Tổng thống nắm quyền quyết định chính sách đối ngoại và thống lĩnh quân đội, trong khi quyền điều hành nhà nước nằm trong tay chính phủ.

Trong diễn văn nhậm chức, bà Kolinda Grabar-Kitarovic cam kết làm hết khả năng để giúp đất nước vùng Balkan trở thành một quốc gia giàu có.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Croatia có nữ Tổng thống đầu tiên