Chính phủ Thái Lan cắt giảm cổ phần của Thai Airways xuống dưới 51%

Thảo Vân (Theo The Star| 24/05/2020 15:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào ngày 23/5, chính phủ Thái Lan đã hạ tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trong Thai Airways International PcL xuống dưới 51% bằng cách bán 3,2% cổ phần.

Đây được coi như một phần của quá trình phục hồi và cứu hãng hàng không quốc gia khỏi phá sản.

Bộ Tài chính Thái Lan đã chuyển 69,2 triệu cổ phiếu sang một quỹ tương hỗ do Krung Thai Bank PcL nắm giữ.

Chính phủ Thái Lan cắt giảm cổ phần của Thai Airways xuống dưới 51%

Ảnh minh họa.

Cổ phần của chính phủ Thái Lan nắm giữ tại Thai Airways giảm từ 51,03% xuống còn 47,86%. Việc bán cổ phiếu khiến cho Thai Airways International không còn là một doanh nghiệp nhà nước. Đây là một trong những bước của kế hoạch tái cấu trúc của hãng hàng không quốc gia.

Theo luật pháp Thái Lan, các công ty nhà nước bị chi phối bởi một bộ quy định và do đó, tồn tại một số hạn chế nhất định so với các công ty tư nhân.

Nội các của Thái Lan đã phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc tài chính của hãng hàng không thông qua tòa án phá sản sau khi từ chối kế hoạch ban đầu để bảo lãnh cho công ty thông qua các khoản vay khẩn cấp.

Công ty cho biết các chuyến bay vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, song song với việc tái cấu trúc.

Thai Airways đã gặp rắc rối về tài chính ngay cả trước khi dịch Covid-19 bùng phát khi báo lỗ hàng năm kể từ năm 2012, ngoại trừ năm 2016.
 


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ Thái Lan cắt giảm cổ phần của Thai Airways xuống dưới 51%