Chính phủ Mỹ chuẩn bị cho 18 tháng ứng phó với dịch bệnh

Trâm Anh (theo NYT)| 20/03/2020 22:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bản kế hoạch này bao gồm kịch bản trong đó toàn bộ các cơ quan của chính phủ sẽ được huy động để đối phó với dịch bệnh, cũng như việc sử dụng đặc quyền của tổng thống để sử dụng các nguồn lực trong lĩnh vực tư nhân nếu cần thiết.

Chính phủ Mỹ đã công bố một bản kế hoạch dài 100 trang trong đó cảnh báo rằng dại dịch Covid-19 có thể “kéo dài tới 18 tháng hoặc hơn”, và có thể diễn ra “nhiều làn sóng lây nhiễm” khác nhau, dẫn tới sự thiếu hụt hàng hoá trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hệ thống y tế quốc gia.

Chính phủ Mỹ chuẩn bị cho 18 tháng ứng phó với dịch bệnh

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 14/3 tại Nhà Trắng.

Bản kế hoạch này bao gồm kịch bản trong đó toàn bộ các cơ quan của chính phủ sẽ được huy động để đối phó với dịch bệnh, cũng như việc sử dụng đặc quyền của tổng thống để sử dụng các nguồn lực trong lĩnh vực tư nhân nếu cần thiết.

Các bệnh viện dường như đã báo động về việc nhanh chóng cạn kiệt các thiết bị y tế khi mà số ca mắc Covid-19 tăng nhanh chóng trong vài ngày qua.

Trong số các quyết định mà Tổng thống Trump có thể lựa chọn có Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, ra đời từ năm 1950 - thời Chiến tranh Triều Tiên, cho phép tổng thống yêu cầu các công ty công nghiệp chuyển sang sản xuất thiết bị quan trọng và vật tư như máy thở, mặt nạ phòng độc, đồ bảo hộ cho nhân viên y tế.

Kế hoạch này cảnh báo rằng tình trạng “thiếu hụt hàng hoá có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hệ thống y tế, các dịch vụ khẩn cấp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác”, bao gồm cả sự thiếu hụt các nhân viên y tế.

Kế hoạch cũng cho biết chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương có thể sẽ phải hoạt động quá công suất, và trở nên kém tin cậy hơn. Sự quá tải này có thể dẫn đến những thách thức trong việc cập nhật và phối hợp trực tiếp giữa các khu vực.

Sau nhiều tuần coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, Tổng thống Trump bắt đầu thể hiện thái độ quyết liệt hơn khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hôm 14/3, từ đó đến nay Nhà Trắng đã tích cực làm việc với Quốc hội để đưa ra những chính sách kích thích kinh tế và trợ giúp người dân trên diện rộng, trong bối cảnh thị trường đang chật vật khi hầu hết chỉ số và giá các mặt hàng đều giảm sâu.

Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ chuẩn bị phương án cho khả năng thiết hụt nguồn cung cấp các thiết bị y tế, đồng thời triển khai 2 tàu lớn làm bệnh viện dã chiến nhằm tăng số giường bệnh.

Tổng thống Donald Trump ngày 19/3 cũng cho biết ông đã chỉ đạo Cục dược phẩm và thực phẩm Mỹ nhanh chóng tìm ra các liệu pháp phù hợp điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Tính đến sáng 20/3 (giờ Việt Nam, Mỹ đã ghi nhận 14.322 ca mắc Covid-19, trong đó 218 người đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ Mỹ chuẩn bị cho 18 tháng ứng phó với dịch bệnh