Căng thẳng thương mại lên cao, EU quyết định đánh thuế 3,3 tỉ USD hàng Mỹ

Hà Kim (Theo Reuters)| 15/06/2018 09:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, EU đã đồng lòng đánh thuế 3,3 tỉ USD hàng Mỹ với thuế suất 25% lên các mặt hàng nước cam, rượu bourbon, vải jean, xe mô tô…

Theo đó, vào ngày 14/6, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thêm phần nguy hiểm, khi EU đồng lòng ủng hộ kế hoạch đánh thuế nhập khẩu lên 2,8 tỉ euro (3,3 tỉ USD) hàng Mỹ nhập vào EU. Trong danh mục mặt hàng sẽ bị đánh thuế có nước cam, rượu bourbon, vải jean, xe mô tô…

Động thái này của  EU nhằm đáp trả việc Mỹ đánh thuế lên nhôm và thép của mình từ đầu tháng 6, mà EU tính toán là sẽ ảnh hưởng đến 6,4 tỉ euro giá trị hàng mình xuất qua Mỹ.

Reuters dẫn một số nguồn tin EU cho biết, Ủy ban châu Âu sẽ họp vào ngày 20/6 tới để thông qua kế hoạch này. Một khi được thông qua, kế hoạch có thể đi vào thực hiện vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu cũng đã kiện chuyện Mỹ đánh thuế mình lên Tổ chức Thương mại Thế giới.

Căng thẳng thương mại lên cao, EU quyết định đánh thuế 3,3 tỉ USD hàng Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kế hoạch đánh thuế nhập khẩu 25% lên thép và 10% lên nhôm EU, Canada, Mexico được Tổng thống Trump công khai từ tháng 3 nói để tìm kiếm công bằng thương mại cho Mỹ, và chính thức hành động từ đầu tháng 6, sau 3 tháng đàm phán không kết quả.

Canada đã thông báo sẽ trả đũa bằng cách đánh thuế nhập khẩu lên 16,6 tỉ đô Cadana (12,9 tỉ USD) hàng Mỹ xuất qua mình từ đầu tháng 7. Mexico tuần trước đã đánh thuế nhập khẩu lên nhiều mặt hàng Mỹ, từ thép đến thịt heo đến rượu bourbon.

Có thể thấy khá nhiều mặt hàng Mỹ trong danh mục đánh thuế của EU, Canada, Mexico nhắm đến các bang mà đảng Cộng hòa của ông Trump chiếm ưu thế. Mục tiêu của đảng Cộng hòa hiện nay là giữ được thế kiểm soát ở cả lưỡng viện Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.

Trong 1 động thái có liên quan, Tổng thống Mỹ mới đây cũng quyết định áp thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã quyết định áp thuế "đáng kể" đối với hàng hóa Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh cảnh báo sẽ đáp trả nếu Washington lựa chọn làm gia tăng căng thẳng thương mại.

Danh sách này sẽ bao gồm 800 danh mục sản phẩm, giảm so với 1.300 danh mục mà Tổng thống Trump đề xuất hồi tháng 4 vừa qua. Nhà Trắng cho biết, quyết định trên sẽ được triển khai ngay sau khi danh sách sản phẩm trên được công bố chính thức, song chưa nêu rõ thời điểm.

Trung Quốc ngày 14/6 cảnh báo sẵn sàng áp thuế trả đũa nếu Washington quyết định làm gia tăng căng thẳng thương mại. Giới chuyên gia nhận định, động thái áp mức thuế mới trên nhiều khả năng sẽ đẩy Mỹ và Trung Quốc đến gần một cuộc chiến thương mại.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căng thẳng thương mại lên cao, EU quyết định đánh thuế 3,3 tỉ USD hàng Mỹ