“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Vũ Minh| 09/02/2015 09:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bay như bướm, tấn công như cá sấu", được mệnh danh là đối thủ đáng gờm của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z của Mỹ, “Cá sấu” Ka-52 phục vụ trong Không quân Nga có thể làm bất cứ nhiệm vụ chiến đấu nào.

“Rắn hổ lục” AH-1Z Viper là máy bay trực thăng chiến đấu đa năng hai động cơ hiện phục vụ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, do Công ty sản xuất máy bay Bell Helicopter chế tạo.

Được đánh giá là loại trực thăng tấn công hải quân “tiêu chuẩn vàng” mới nhất của Không quân Mỹ, AH-1Z có hệ thống động cơ, truyền động và hệ thống cánh quạt tương tự như UH-1 Iroquois. AH-1Z cũng được gọi bằng một cái tên khác là HueyCobra hay Snake.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

“Rắn hổ lục” AH-1Z Viper là máy bay trực thăng chiến đấu đa năng AH-1Z hai động cơ hiện phục vụ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ

AH-1Z Viper được trang bị hai động cơ phản lực T700-GE-401, được phát triển dựa trên cơ sở động cơ của phiên bản AH-1W SuperCobra. “Rắn hổ lục” có khả năng đạt tốc độ tối đa tới 296 km/giờ và hoạt động trong phạm vi 23km.

AH-1Z được trang bị một đại bác 3 nòng cỡ 20 mm với 750 viên, 6 tên lửa Hydra 70, tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, và tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire.

Trong khi đó, Ka-52 Alligator là trực thăng tấn công hiện đại đầu tiên của Không quân Nga được triển khai trên các tàu chiến. Được mệnh danh là đối thủ đáng gờm của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z, “Cá sấu” Ka-52 có thể làm bất cứ nhiệm vụ chiến đấu nào.

Ka-52 Alligator được thiết kế theo kiểu đồng trục, với hai cánh quạt chính quay chồng lên nhau và không cần cánh quạt ở đuôi máy bay. Vì thế, Ka-52 có thể xử lý tình huống một cách linh hoạt và an toàn.

Ka-52 được trang bị súng 2A42-30mm và 460 viên đạn, tên lửa chống tăng có định hướng PTUR, bom không điều khiển, cùng tên lửa tấn công trên không, tên lửa đất đối không.

“Cá sấu” Ka -52 được đánh giá là máy bay trực thăng tấn công tốt nhất thế giới, và được ghi trong sách Kỷ lục Guiness.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Ka-52 được xem là vũ khí trọng tâm trong cuộc tập trận chung được tổ chức hôm 05/02 tại căn cứ không Chernigovka ở lãnh thổ Primorsky của Nga.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Ka-52 Alligator trong chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Chernigovka ở lãnh thổ Primorsky.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Máy bay trực thăng chiến đấu Kamov Ka-52 Alligator (Tên hiệu NATO: Hokum B) là một trong những vũ khí tinh vi nhất trong kho vũ khí của Nga.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Là một chiếc máy bay chiến đấu có hiệu suất cao, được biết đến với khả năng sống sót cao và hỏa lực mạnh, cùng với khả năng tấn công các mục tiêu đối phương cả mặt đất lẫn trên không.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Alligator là một biến thể hai chỗ ngồi thuộc dòng Kamov Ka-50 Black Shark (Cá mập đen Ka-50) (Tên hiệu NATO: Hokum-A).

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Ka-52 Alligator có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, cũng như trong điều kiện thời tiết xấu.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Ka-52 Alligator được lắp ráp tại Nhà máy Chế tạo Máy bay Progress ở thị trấn Arsenyev, lãnh thổ Primorsky.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Ka-52 Alligator được đưa vào phục vụ trong Lực lượng Không quân Nga năm 2011.

“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z

Ka-52 Alligator được trình làng cộng đồng quốc tế lần đầu tiên tại Triển lãm Thương mại Quốc tế về Công nghiệp Hàng không Paris Air Show năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cá sấu” Ka-52 - Siêu đối thủ của “Tử thần chiến tranh” AH-1Z