Bộ trưởng Quốc phòng Iran đe dọa xóa sổ Israel nếu ông Trump khiêu chiến tại Trung Đông

Hà Kim| 13/12/2016 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan cho biết, nếu Tổng thổng Mỹ mới đắc cử Donald Trump có hành động khiêu chiến tại Trung Đông, Israel sẽ bị phá hủy.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2015, Trump khẳng định ưu tiên hàng đầu là xóa bỏ hiệp ước hạt nhân cùng Iran và 6 quốc gia vùng Vịnh khác vì đó là "hiệp ước tệ hại, thảm họa nhất mà Mỹ thỏa hiệp". Và việc ông Trump đắc cử Tổng thống càng tăng thêm khả năng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 với Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran đe dọa xóa sổ Israel nếu ông Trump khiêu chiến tại Trung Đông

Bộ trưởng Hossein Dehghan

Trước vấn đề này, Bộ trưởng Hossein Dehghan cũng lo ngại rằng, trong thời gian nắm quyền, Trump có thể sẽ theo đuổi chính sách khác trong vấn đề hạt nhân, từ đó gây mâu thuẫn các quốc gia vịnh Ba Tư dẫn đến chiến tranh và hủy hoại các nước nhỏ trong khu vực.

Ông Dehghan nói, trong trường hợp xấu, đầu tiên sẽ là Israel bị xóa sổ, rồi cả khu vực tham chiến được phương Tây hậu thuẫn như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain và Qatar.

Trước đó ngày 11/12, ông Hossein Dehghan cũng đưa ra cảnh báo việc ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ làm dấy lên tâm lý lo ngại về mối đe dọa đối với hòa bình ở vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến tranh hủy diệt tại vùng Vịnh và trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, ông Dehghan thừa nhận rằng đây chỉ là phỏng đoán, vì trên thực tế Trump khá tính toán hơn thiệt và sẽ không có động thái mạnh chống Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Quốc phòng Iran đe dọa xóa sổ Israel nếu ông Trump khiêu chiến tại Trung Đông