Bình Nhưỡng kêu gọi quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

Minh Thi| 23/02/2015 17:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhà lãnh đạo đã nói rằng quân đội Bắc Triều Tiên phải “hoàn toàn sẵn sàng để phản ứng trước bất kỳ hình thức chiến tranh nào do kẻ thù châm ngòi”, AFP dẫn nguồn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un đã kêu gọi quân đội đảm bảo tinh thần sẵn sàng chiến đấu trước các cuộc tập trận quân sự thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng kêu gọi quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đích thân giám sát một cuộc tập trận quân sự

Trong bài phát biểu mang tính “lịch sử” trước Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) của đảng cầm quyền, ông Kim đã nói rằng quân đội Bắc Triều Tiên phải “hoàn toàn sẵn sàng để phản ứng trước bất kỳ hình thức chiến tranh nào do kẻ thù châm ngòi”, AFP dẫn nguồn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày hôm nay (23/02).

Hội nghị CMC diễn ra sau các cuộc tập trận quân sự cuộc tập trận quân sự của các đơn vị tiền tiêu ở gần biển Hoàng Hải trên bán đảo Triều Tiên do đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-Un giám sát hôm 20/02.

Theo KCNA, cuộc tập trận tập trung huấn luyện chiến thuật về “tấn công và đánh chiếm đảo”, “nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại hành động xâm lược của Mỹ”. Tại cuộc tập trận, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi các binh sĩ Triều Tiên tăng cường huấn luyện.

KCNA cũng cho biết Ủy ban Quân sự Trung ương Triều Tiên đã thảo luận về “sự đáp trả triệt để” trong các hoạt động quốc phòng, nhưng không nêu chi tiết kế hoạch.

Bình Nhưỡng kêu gọi quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm tên lửa trong khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng

Hồi đầu năm nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử nghiệm tên lửa, và gần đây đang có kế hoạch tiến hành vụ phóng tên lửa thứ tư. Động thái này khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng, trong khi Mỹ và Liên hiệp quốc tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Nhưỡng kêu gọi quân đội “sẵn sàng chiến đấu”