Belarus: Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính sách của Nga

Nhật Minh| 26/03/2015 17:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm qua (25/3), khoảng 2.000 nhà hoạt động đối lập đã tham gia cuộc biểu tình ở Thủ đô Minsk (Belarus) để phản đối chính sách của Nga và bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine, AFP đưa tin.

Belarus: Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính sách của Nga

Các nhà hoạt động đối lập đã tham gia cuộc biểu tình tại Thủ đô Minsk, Belarus

Cuộc biểu tình tại Minsk đã được các nhà chức trách chấp thuận. Cảnh sát cũng không can thiệp vào hoạt động này.

Đoàn người biểu tình giơ cao tấm biểu ngữ với dòng ngữ “Nước Nga là Chiến tranh”, ám chỉ việc Moscow hỗ trợ cho phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Nhà lãnh đạo đảng đối lập Alexander Milinkevich cho biết, cuộc biểu tình phản ánh “nỗi lo sợ” trước những ý định của  nước Nga. “Chúng tôi vô cùng lo lắng và đang nhận ra cơ hội lịch sử của mình chỉ có với Liên minh châu Âu”, ông nói.

Inga Shakhnovich, một sinh viên 19 tuổi, giơ cao lá cờ Ukraine, nói rằng cô sợ Belarus có thể trở thành “nạn nhân” tiếp theo của Nga. Theo cô, “Ukraine cũng đang đấu tranh vì độc lập của chúng ta tôi”, AFP đưa tin.

Quan hệ giữa Belarus và phương Tây gần đây dần cải thiện khi Minsk đăng cai tổ chức các cuộc hội đàm về tiến trình hòa bình tại Ukraine, và Tổng thống Lukashenko đã công khai chỉ trích một số động thái của Moscow.

Trong khi đó, mới đây, nhà lãnh đạo Belarus đã cáo buộc Moscow vi phạm các quy định của Liên hiệp Kinh tế Á - Âu, một liên minh mới được thành lập bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Ông Lukashenko cảnh báo rằng Belarus có thể rời khỏi Liên hiệp này nếu các thỏa thuận về thành lập liên minh không được tôn trọng.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 10/3, trong cuộc gặp tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga) Alexander Mikhailov, Tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định Minsk chưa bao giờ “dối lòng” trước Moscow, và luôn chân thành, cởi mở trong các vấn đề hợp tác.

Ông cũng từng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc phát triển quan hệ bình đẳng, cùng có lợi với nhiều quốc gia. Belarus không có tranh chấp chủ quyền, không gây đe dọa cho các nước xung quanh và thực sự là đối tác tin cậy giúp thúc đẩy an ninh, hợp tác láng giềng.

Belarus: Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính sách của Nga

Belarus: Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính sách của Nga

Belarus: Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính sách của Nga

2.000 nhà hoạt động đối lập đã tham gia cuộc biểu tình này

Belarus: Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính sách của Nga

Ngày 25/3 hàng năm được coi là ngày biểu tình truyền thống của phe đối lập

Belarus: Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính sách của Nga

Cờ của phe đối lập được giơ cao trong cuộc biểu tình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Belarus: Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính sách của Nga