Bảng xếp hạng tốp năm máy bay quân sự nhanh nhất từ trước đến nay

Đức Duy/Topwar.ru| 16/07/2019 14:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trang "Rg.ru" viết, ở Mỹ đã công bố xếp hạng máy bay quân sự nhanh nhất từ trước đến nay. Được biết, danh sách được biên soạn bởi cổng thông tin “WeAreTheMighty” của Mỹ có năm máy bay nhanh nhất, trong đó có ba chiếc do Liên Xô/Nga sản xuất.

Vị trí đầu tiên được các chuyên gia Mỹ trao cho tàu vũ trụ không người lái Boeing X-37. Được biết, chiếc tàu đi vào bầu khí quyển Trái đất với tốc độ trung bình cao gấp 16 lần tốc độ âm thanh. Sự lựa chọn này có thể được gọi là sự gian dối, bởi vì không giống như những chiếc tham gia đánh giá khác, nó không phải là một máy bay chiến đấu và chỉ được sản xuất với một phiên bản duy nhất.

Bảng xếp hạng tốp năm máy bay quân sự nhanh nhất từ trước đến nay

Boeing X-37.

Dòng thứ hai của bảng xếp hạng là máy bay MiG-25, vẫn đang hoạt động của Liên Xô. Cổng thông tin viết rằng tốc độ bay của máy bay đạt 2,8 Mach, nhưng nó có thể được tăng tốc lên 3.2 Mach.

Bảng xếp hạng tốp năm máy bay quân sự nhanh nhất từ trước đến nay

 Máy bay MiG-25.

“Đối với máy bay, bay lần đầu tiên vào năm 1964, rất tốt”, tác giả của đánh giá tuyên bố.

Chiếc máy bay tiêm kích tấn công F-15E Strike Eagle của Mỹ đứng ở vị trí thứ ba, cất cánh lần đầu tiên năm 1986. Những người tham gia đánh giá viết rằng, chiếc máy bay này có thể đạt tốc độ tối đa 2,5 Mach, và tốc độ trung bình là 917 km/h.

Bảng xếp hạng tốp năm máy bay quân sự nhanh nhất từ trước đến nay

F-15E Strike Eagle.

Vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng một lần nữa thuộc về máy bay của Liên Xô / Nga, cụ thể là máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31, lần đầu tiên cất cánh vào năm 1975. Theo cổng thông tin, tốc độ tối đa của máy bay đánh chặn ở độ cao thấp là 1.500 km/h, và ở độ cao cao đạt tới 3.400 km/h. Chiếc máy bay tiêm kích đánh chặn bay với tốc độ trung bình là 2.500 km/h.

Bảng xếp hạng tốp năm máy bay quân sự nhanh nhất từ trước đến nay

Máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31.

Máy bay tiêm kích phản lực được trang bị vũ khí hạng nặng thế hệ thứ tư Su-27 đứng ở vị trí thứ năm. Lần đầu tiên cất cánh vào tháng 5 năm 1977 và đưa vào hoạt động từ năm 1985. Nhà đánh giá viết rằng, máy bay đạt tốc độ tối đa ở độ cao 11.000 m là 2.500 km mỗi giờ.

Bảng xếp hạng tốp năm máy bay quân sự nhanh nhất từ trước đến nay

Máy bay tiêm kích phản lực được trang bị vũ khí hạng nặng thế hệ thứ tư Su-27.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảng xếp hạng tốp năm máy bay quân sự nhanh nhất từ trước đến nay