Bà Obama trở thành tâm điểm chỉ trích của người Hồi giáo trong chuyến thăm Ả Rập

Hà Kim| 29/01/2015 08:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xuất hiện cùng chồng tại Riyadh, Ả Rập Xê-út hôm 27/1, đệ nhất phu nhân Tổng thống Barack Obama trở thành tâm điểm chú ý của người Hồi giáo nước này khi không chùm đầu và che mặt tại buổi lễ.

Rút ngắn chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Barack Obama đến Ả Rập Xê-út để tưởng niệm cố Quốc vương Ả Rập Xê-út Abdullah. Việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Ả Rập.

Bà Obama trở thành tâm điểm chỉ trích của người Hồi giáo trong chuyến thăm Ả Rập

Đệ nhất phu nhân không dùng khăn trùm đầu để lộ mái tóc và khuôn mặt

Tuy nhiên, trong buổi lễ tưởng niệm, bà Michelle Obama đã trở thành tâm điểm chú ý của người Hồi giáo Ả Rập cũng như các mạng xã hội nước này do cách ăn mặc của bà.

Trong khi những người phụ nữ ở đây phải có khăn trùm đầu và hầu hết đều mặc trang phụ Hồi giáo niqabs thì bà Obama lại không đội khăn trùm đầu hoặc che mặt.

Khi đi máy bay từ Ấn Độ sang Ả Rập Xê-út, bà Obama mặc 1 chiếc váy hoa nền đen. Tuy nhiên, bà đã chủ động mặc áo rộng che toàn bộ cánh tay, nhưng chiếc áo hoa xanh sáng mầu đã làm bà trở nên quá nổi bật.

Theo cập nhật của tờ Al-Ahram, báo hàng ngày lớn nhất của Ai Cập đã có hơn 1.500 đoạn tweet chỉ trích nhắm vào vị Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Nhiều người chỉ trích rằng, trong chuyến thăm một nhà thờ Hồi giáo Indonesia, bà đã dùng một chiếc mạng che mặt. Khi gặp Đức Giáo Hoàng Công Giáo tại thành phố Vatican, bà cũng dùng khăn đen để trùm đầu. Vậy tại sao bà không làm thế khi sang Ả Rập Xê-út?

Bà Obama trở thành tâm điểm chỉ trích của người Hồi giáo trong chuyến thăm Ả Rập  

Ông bà Obama trong chuyến thăm một nhà thờ Hồi giáo Indonesia năm 2010

Bà Obama trở thành tâm điểm chỉ trích của người Hồi giáo trong chuyến thăm Ả Rập

Tổng thống Obama cùng phu nhân trong chuyến thăm Đức Giáo Hoàng Công Giáo tại thành phố Vatican 

 

Tuy không chỉ có mình bà Obama là phụ nữ trong phái đoàn Mỹ đến viếng Vua Salman vào thứ Ba. Nhưng nhà lãnh đạo thiểu số Nancy Pelosi và cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice ít bị chú ý hơn bởi trang phục tối mầu của họ.

Thậm chí, một đoạn video được phát trên YouTube phát lại chương trình của đài truyền hình Ả Rập đã làm mờ hình ảnh của phu nhân Obama. Nhưng hình ảnh bị mờ vẫn thể hiện rõ phu nhân không đeo khăn trùm đầu.

Bà Obama trở thành tâm điểm chỉ trích của người Hồi giáo trong chuyến thăm Ả Rập

Hình bà Obama bị làm mờ trong video đăng trên YouTube

Tờ Ahram Online (Ả Rập Xê-út) đã lưu ý những người dùng Twitter không nên chỉ trích phu nhân Michelle quá nhiều, vì đây là một chuyến đi ngắn ngày và bất ngờ.

Một phụ nữ Ả Rập Xê-út đã đăng trên tài khoản Twitter của mình nhằm bảo vệ bà Obama và mong muốn đừng làm ông Obama nổi giận.

Trong khi phụ nữ phương Tây không phải che mặt và mái tóc của họ khi đi ra đường thì ở Ả Rập, điều này là bắt buộc, hành động không trùm đầu có thể bị đánh giá là một vấn đề mang tính chính trị, dù cố ý hay không.

Người phụ nữ Ả Rập không được học lái xe, và luôn phải đi cùng một người đàn ông khi tới những nơi công cộng. Không những thế, họ không được phép thử đồ khi đi mua sắm hoặc mở tài khoản ngân hàng khi không được phép của chồng.

Bà Obama trở thành tâm điểm chỉ trích của người Hồi giáo trong chuyến thăm Ả Rập Bà Obama trở thành tâm điểm chỉ trích của người Hồi giáo trong chuyến thăm Ả Rập

Phu nhân Obama đã thay bộ váy đen ngắn tay thành bộ quần áo dài, tuy vậy vẫn bị chỉ trích do không che mặt và tóc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Obama trở thành tâm điểm chỉ trích của người Hồi giáo trong chuyến thăm Ả Rập