Anh: Kết án người mẹ bắt cóc con trốn sang thành trì của IS

Minh Thi| 09/01/2016 14:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một phụ nữ đã bị tống giam vào nhà tù ở Anh với tội danh bắt cóc con đưa tới Syria.

Anh: Kết án người mẹ bắt cóc con trốn sang thành trì của IS

Raqa - thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria

Hãng tin UPI cho biết, người phụ nữ này gốc Anh, năm nay 34 tuổi. Theo hồ sơ cáo trạng, trước đó chị ta đã thừa nhận tội bắt cóc con mình.

Hồi tháng 10/2015, trên đường trốn chạy, chị đã bị các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ giữ lại tại Instanbul và sau đó được đưa về nhà sau khi chồng và cha mẹ liên lạc với cảnh sát.

Thẩm phán Rodney Jameson cho hay, người mẹ này có ý định đưa bọn trẻ tới Raqa, Syria, một thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo ông, đây là một hành vi vô trách nhiệm của một người mẹ đối với con cái của mình, bởi rõ ràng chị ta gần như hiểu chắc chắn một điều rằng khó có thể rời khỏi Raqa một khi đã đặt chân tới đó.

Tại phiên xét xử ngày 08/01, người phụ nữ nói trên bị kết án 5 năm và 4 tháng tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh: Kết án người mẹ bắt cóc con trốn sang thành trì của IS