Anh chi 38 triệu USD xây dựng nhà tù ở Jamaica

Minh Thi| 30/09/2015 14:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Anh sẽ chi 25 triệu bảng (38 triệu USD) để xây dựng một nhà tù ở Jamaica để giam giữ những công dân nước này bị kết tội tại Anh, Thủ tướng David Cameron thông báo.

Anh chi 38 triệu USD xây dựng nhà tù ở Jamaica

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AP

Hơn 600 người mang quốc tịch Jamaica hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù của Anh nhưng không thể trục xuất về nước, bởi chính quyền Anh lo ngại rằng, điều kiện nhà tù nghèo nàn ở quốc gia vùng Caribbean này sẽ gây nên sự chỉ trích theo luật nhân quyền, RIA Novosti dẫn nguồn BBC cho biết.

“Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc các tội phạm Jamaica sẽ được đưa về nước để thực hiện bản án của mình, giúp tiết kiệm hàng triệu bảng tiền thuế trả cho cho bảo vệ (trại giam) của Anh, mà vẫn đảm bảo công lý được thực thi”, BBC dẫn lời Thủ tướng Cameron trong chuyến thăm Jamaica.

Trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Anh, giới truyền thông ngày 30/9 cho biết, thỏa thuận nước ngoài này có thể giúp Anh tiết kiệm 10 triệu bảng tiền thuế mỗi năm khi tù nhân bắt đầu được chuyển giao vào năm 2020.

Theo Thủ tướng Cameron, việc này cũng sẽ giúp Jamaica củng cố hệ thống tư pháp hình sự của đất nước này.

Anh sẽ đóng góp khoảng 40% chi phí xây dựng nhà tù theo kế hoạch. Nơi đây sẽ giam giữ 1.500 tù nhân, BBC cho biết. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh chi 38 triệu USD xây dựng nhà tù ở Jamaica