Ấn Độ: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo nổ ra tại Kashmir

Vũ Minh| 23/01/2015 22:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bằng cách khuyến khích và cho phép sản sinh ra các bức tranh biếm họa có tính khiêu khích và xúc phạm tiên tri yêu dấu của chúng ta, phương Tây đã coi thường cảm xúc của thế giới Hồi giáo”.

Ngày 23/01, lực lượng Chính phủ tại khu vực Kashmir, thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ đã bắn cảnh cáo và phun hơi cay để giải tán đám đông người Hồi giáo biểu tình phản đối việc tuần báo trào phúng Charlie Hebdo tiếp tục ra ấn bản mới nhất, có đăng hình châm biếm nhà tiên tri Muhammad trên trang nhất.

Biểu tình đã nổ ra tại thành phố Srinagar sau buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Nhiều công ty và cửa hàng đã phải đóng cửa. Các phần tử ly khai và các tín đồ Hồi giáo mang theo áp phích với dòng chữ “Đả đảo Charlie!”. Họ hô vang khẩu hiệu phản đối sự cai trị của Ấn Độ và ủng hộ Đạo Hồi.

Ấn Độ: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo nổ ra tại Kashmir

Ngày 23/01, biểu tình đã nổ ra tại thành phố Srinagar sau buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu.

AFP dẫn lời cảnh sát Ấn Độ cho biết, lực lượng an ninh Chính phủ Ấn Độ đã bắn cảnh cáo và phun hơi cay tại ít nhất ba địa điểm, trong khi họ bị những người biểu tình ném đá.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng xảy ra tại một số thị trấn và ngôi làng ở khu vực tranh chấp Himalaya, AFP đưa tin. 

Ấn Độ: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo nổ ra tại Kashmir

Một người đàn ông Hồi giáo ở khu vực Kashmir "đánh đập" hình nộm đại diện cho tạp chí Charlie Hebdo

Hiện chưa ghi nhận được bất kỳ trường hợp thương vong nào.

Đêm 22/01, cảnh sát đã bắt giữ một nhà lãnh đạo ủng hộ độc lập hàng đầu, Mohammed Yasin Malik, người đã kêu gọi tấn công và biểu tình phản đối số báo mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo.

Tờ bìa của ấn bản ra ngày 14/01 đã đăng bức hình nhà tiên tri Muhammad mặc đồ trắng, mắt đẫm lệ, tay cầm khẩu hiệu “Tôi là Charlie” bằng tiếng Pháp - khẩu hiệu trong cuộc tuần hành khổng lồ trên đường phố Paris hôm 11/01.  

Nhiều người Hồi giáo tin rằng, đức tin của họ không cho phép “nhạo báng” các vị tiên tri.

Ấn Độ: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo nổ ra tại Kashmir

Ấn Độ: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo nổ ra tại Kashmir

Ấn Độ: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo nổ ra tại Kashmir

Ấn Độ: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo nổ ra tại Kashmir

Nhiều công ty và cửa hàng đã phải đóng cửa.

Khu vực này đã chứng kiến một số cuộc biểu tình phản đối việc Charlie Hebdo tiếp tục “bôi nhọ” nhà tiên tri Muhammad trên số báo mới nhất, nhưng cuộc tấn công diễn ra ngày 23/01 là phản ứng chính thức đầu tiên ở Kashmir, kể từ khi nổ ra các vụ xả súng ở Paris hai tuần trước.

Hassan Zainagairee, người phụ trách chuyên trang tờ Greater Kashmir, nhật báo bằng tiếng Anh lớn nhất ở khu vực Kashimir viết: “Bằng cách khuyến khích và cho phép sản sinh ra các bức tranh biếm họa có tính khiêu khích và xúc phạm tiên tri yêu dấu của chúng ta, phương Tây đã coi thường cảm xúc của thế giới Hồi giáo”.

Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền của mình với khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo nổ ra tại Kashmir