Algeria cho ngắt mạng toàn quốc để chống gian lận thi cử

Hà Kim (Theo AP)| 26/06/2018 19:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để ngăn học sinh gian lận và hỏi đáp án trong thời kỳ thi cử cao điểm, chính phủ Algeria quyết định cho ngắt mạng cả nước.

Theo đó, tất cả các liên kết mạng máy tính và điện thoại đều bị ngưng trong suốt hai giờ thi lấy bằng trung học ở Algeria trong tuần vừa qua. Đợt ngắt mạng này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những đợt thi sắp tới để chống gian lận thi cử.

Bộ trưởng Giáo dục Algeria Nouria Benghabrit nói với báo giới rằng, năm nay Facebook sẽ bị chặn trên toàn quốc trong suốt thời gian thi. Bà thừa nhận không dễ dàng gì khi ra quyết định này, nhưng không nên để bị động trước nạn gian lận thi cử như vậy.

Algeria cho ngắt mạng toàn quốc để chống gian lận thi cử

Algeria cho ngắt mạng toàn quốc để chống gian lận thi cử

Ngoài ra, điện thoại và tablet có kết nối mạng cũng đã bị cấm tại hơn 2,000 điểm thi để ngăn chặn tình trạng gian lận trong kỳ thi với hơn 700.000 học sinh trong cả nước.

Giới chức Algeria cho biết thêm, các máy phát hiện kim loại được đặt trước cổng, công nghệ gây nhiễu điện thoại và camera giám sát cũng được cài đặt tại những điểm in giấy thi.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng Algerie Telecom cũng chính thức thông báo rằng, toàn bộ dịch vụ mạng sẽ bị cắt theo hướng dẫn, chỉ thị của chính phủ nhằm đảm bảo một kỳ thi thông suốt.

Trước đó, vào năm 2016, Algeria nổi cộm với vụ bê bối gian lận thi cử khi đề bị tung lên mạng trước hoặc ngay khi thí sinh bắt đầu làm bài. Năm ngoái, nhà nước Algeria cũng yêu cầu ngắt kết nối mạng trong thời gian làm bài thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Algeria cho ngắt mạng toàn quốc để chống gian lận thi cử