Afghanistan: 45 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại giải đấu bóng chuyền

Hà Kim| 24/11/2014 07:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

BBC dẫn lời các quan chức hôm 23/11 cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã gây ra cái chết của ít nhất 45 người tại một giải đấu bóng chuyền ở miền Đông Afghanistan.

Phát ngôn viên tỉnh Paktika, Afghanistan ông Mokhis Afghan cho biết, một kẻ tấn công đã kích nổ quả bom giữa đám đông trong một trận đấu bóng chuyền cấp quận tại huyện Yahyakhail, tỉnh Paktika. Vụ đánh bom liều chết xảy ra khi trận đấu kết thúc và mọi người đang chuẩn bị ra về. Vụ nổ khiến 45 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương.

Afghanistan: 45 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại giải đấu bóng chuyền

Một vụ đánh bom tại khu chợ của Afghanistan

Vụ đánh bom xảy ra sau khi nghị viện Afghanistan phê duyệt thỏa thuận cho phép một số  binh lính NATO và Mỹ ở lại sau khi quân đội nước ngoài rút quân hầu hết vào tháng tới sau 13 năm chiến tranh.

Có tới 12.000 binh lính NATO sẽ ở lại làm nhiệm vụ đào tạo, tư vấn và hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan. Bên cạnh đó, lực lượng binh sỹ Mỹ sẽ giúp Afghanistan đối phó với những tàn tích của al-Qaeda.

Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công vào cả hai mục tiêu phương Tây và Afghanistan trên cả nước trong năm nay.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Afghanistan: 45 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại giải đấu bóng chuyền