33 người thiệt mạng trong vụ tai nạn chìm phà tại Myanmar

Minh Thi| 14/03/2015 22:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một chiếc phà hai tầng chở quá tải đã bị lật úp khi gặp một con sóng lớn. 33 người thiệt mạng và ít nhất 12 người mất tích, AP dẫn lời giới chức Myanamar cho biết.

33 người thiệt mạng trong vụ tai nạn chìm phà tại Myanmar

Những nạn nhân sống sót được đưa lên thuyền sau vụ tai nạn lật phà Aung Takon tối 13/3

Vào khoảng 20h30 tối 13/3, chiếc phà Aung Takon chở hơn 200 hành khách đã gặp nạn khi đi từ thị trấn Kyaukphyu tới Sittwe, bang Rakhine, phía tây Myanmar.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ Myanmar đã được điều động tới hiện trường. Ba tàu hải quân cùng nhiều phương tiện tư nhân đã tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn này.

Ông Maung Maung Khin, Trưởng ban quản lý thảm họa của Hội chữ thập đổ Myanamar cho biết: đội cứu hộ đã đưa 167 người sống sót vào vào bờ an toàn. Nhiều người trong số đó cũng đã về với gia đình.

33 người thiệt mạng trong vụ tai nạn chìm phà tại Myanmar

Một trong những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn chìm phà tối 13/3 ở Myanmar

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Tuy nhiên, nhiều khả năng là do quá tải.

Những vụ chìm phà ở Myanmar không phải là hiếm bởi người dân nước này sinh sống dọc bờ biển phụ thuộc lớn vào việc di chuyển bằng phà vốn không được đảm bảo an toàn.

Năm 2010, vụ tai nạn lật phà ở khu vực đồng bằng Irrawaddy làm 10 người thiệt mạng. Trong khi đó, vào năm 2008, một vụ chìm tàu ở sông Yway khiến 38 người chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
33 người thiệt mạng trong vụ tai nạn chìm phà tại Myanmar