152 du khách Việt nghi “bỏ trốn” ở Đài Loan: Lời khai bất ngờ

Bạch Dương (Theo Taiwan News)| 29/12/2018 12:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo một quan chức Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA), một số người thừa nhận đã giả làm du khách, trong khi thực tế đã có kế hoạch “làm việc trái phép” tại Đài Loan, Taiwan News đưa tin.

152 du khách Việt nghi “bỏ trốn” ở Đài Loan: Lời khai bất ngờ

Ảnh: NIA

Báo Taiwan News của Đài Loan ngày 28/12 dẫn lời ông Liệu Duy Nguyên, phó đội trưởng đội phụ trách khu vực phía nam NIA xác nhận đã tìm được 17 người trong nhóm 152 du khách của Việt Nam "mất tích" tại Đài Loan hồi tuần rồi. Hiện tại, lực lượng chức năng Đài Loan đang tìm thêm 134 người còn lại.

Theo lời ông Liệu Duy Nguyên, một số du khách Việt khi được tìm thấy đã nói rằng, họ dùng cách “giả làm khách du lịch” trong khi thực tế đã có kế hoạch đến Đài Loan “làm việc trái phép”.

Taiwan News dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết thêm, 2/3 số du khách trong số 152 du khách Việt nghi “bỏ trốn” ở Đài Loan là nam giới, trong đó có một số trẻ em dưới 10 tuổi, và nhiều người chạy về miền Trung và Bắc Đài Loan.

152 du khách Việt nghi “bỏ trốn” ở Đài Loan: Lời khai bất ngờ

Ảnh: NIA

152 du khách Việt nghi “bỏ trốn” ở Đài Loan: Lời khai bất ngờ

Ảnh: NIA

Theo một nguồn tin khác, trong số những du khách Việt được tìm thấy đã khai rằng họ có liên lạc trước với người thân và bạn bè phía Đài Loan để nhờ giới thiệu công việc trước khi đăng ký vào nhóm du lịch, rồi sau đó “bỏ trốn” sau khi đặt chân tới thành phố Cao Hùng. Sau khi tới sân bay địa phương, họ rời khỏi khách sạn nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè tại Đài Loan.

Trước đó, hôm 25/12, Cục Du lịch Đài Loan thông báo 152 người trên tổng số 153 người thuộc đoàn du lịch từ Việt Nam đã "biến mất" sau khi tới Cao Hùng.

Theo Cơ quan di trú tại Cao Hùng, các du khách đến Đài Loan theo 4 nhóm, biến mất sau khi đến Cao Hùng ngày 21/12 và 23/12. Hành trình của họ được công ty du lịch International Holidays Trading Travel sắp xếp. Cục Du lịch Đài Loan cho biết công ty này đã đăng ký hàng trăm visa điện tử thông qua một chương trình được khởi động năm 2015, không yêu cầu phí visa đối với hành khách đến từ Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ.

Đến tối 28/12, Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao phát đi Bản tin bảo hộ công dân nêu rõ: Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, phía Đài Loan cho biết tính đến chiều 28/12, cơ quan chức năng Đài Loan đang tạm giữ 17 người để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật sở tại.

152 du khách Việt nghi “bỏ trốn” ở Đài Loan: Lời khai bất ngờ

Xem thêm:

Tin mới nhất vụ 152 du khách Việt nghi “bỏ trốn” ở Đài Loan: 17 người đã bị tạm giữ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
152 du khách Việt nghi “bỏ trốn” ở Đài Loan: Lời khai bất ngờ