14 giờ chiều nay: Lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa Phát xít lớn nhất tại Nga

Hà Kim| 09/05/2015 10:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa Phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới II diễn ra vào 14 giờ chiều nay (giờ Việt Nam), 9/5 tại Quảng trường Đỏ được cho là lớn nhất từ trước đến nay.

14 giờ chiều nay: Lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa Phát xít lớn nhất tại Nga

Lễ diễu hành quân sự lớn nhất từ trước tới nay sẽ bắt đầu lúc 14 giờ chiều nay (giờ Việt Nam)

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa Phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới II (9/5/1945 - 9/5/2015) tại Quảng trường Đỏ sẽ là lễ kỷ niệm lớn nhất từng được tổ chức tại Liên bang Nga, theo Spunik. Buổi diễu hành quân sự hoành tráng sẽ bắt đầu vào 10:00 giờ địa phương (08:00 GMT) với sự tham dự của các nguyên thủ của 30 quốc gia trên thế giới.

Trong đó có các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Venezuela, Việt Nam, Đức, Zimbabwe, Cuba, Macedonia, Mông Cổ, Palestine, Slovakia, Bosnia và Herzegovina, Abkhazia, Nam Ossetia, Cyprus, Serbia, Séc Republic, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan đã xác nhận tham gia của họ trong các sự kiện kỷ niệm ở thủ đô nước Nga, theo phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov.

14 giờ chiều nay: Lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa Phát xít lớn nhất tại Nga

Nga chi tổng cộng 28,5 tỷ rúp (550 triệu đô) cho lễ kỷ niệm lần này

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có khoảng 200 thiết bị quân sự, 140 máy bay trong đó có cả máy bay chiến đấu và 16.500 người tham gia trong lễ diễu hành lịch sử này.

Trước đó, tham mưu trưởng điện Kremlin, ông Sergei Ivanov cho biết, trong lễ diễu hành diễn ra hôm nay, Nga sẽ cho ra mắt một số thương hiệu vũ khí mới như Hệ thống pháo tiên tiến, máy bay chiến đấu nổi tiếng và tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, đặc biệt là xe tăng chiến đấu huyền thoại T-34 cùng với xe tăng Armata, máy bay phản lực Sukhoi Su-30 và Sukhoi Su-35… Chính phủ Nga sẽ chi tổng cộng 28,5 tỷ rúp (550 triệu đô) cho lễ kỷ niệm, ông cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
14 giờ chiều nay: Lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa Phát xít lớn nhất tại Nga