1 tháng sau vụ thảm sát đẫm máu, Pakistan mở cửa trở lại các trường học

Hoàng Hà| 13/01/2015 09:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

BBC đưa tin, thứ Hai (12/1) - ngày đầu tiên giáo viên và học sinh tại Peshawar quay trở lại lớp học sau vụ thảm sát đẫm máu khiến 150 người đã thiệt mạng hồi tháng trước.

1 tháng sau vụ thảm sát đẫm máu, Pakistan mở cửa trở lại các trường học

Các em học sinh trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát

Sáng 12/1, một buổi lễ tưởng niệm được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu của Taliban khiến 150 người chết ngay tại ngôi trường Peshawar hôm 16/12/2014.

Quay lại nơi mà họ đã chứng kiến thảm sát kinh hoàng xảy ra với bạn bè và thầy cô mình là một điều không hề dễ dàng. Các học sinh đều có những cảm xúc lẫn lộn. Tuy nhiên, hầu hết các em đều tỏ ra rất dũng cảm.

1 tháng sau vụ thảm sát đẫm máu, Pakistan mở cửa trở lại các trường học

Các em học sinh đều tỏ ra dũng cảm khi quay trở lại trường học

Lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí ảm đạm. Ra đón các phụ huynh, học sinh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pakistan, Raheel Shareef. Ông trấn an mọi người rằng, chính phủ sẽ làm tất cả để bảo vệ trường học và các học sinh.

Sau buổi lễ tưởng niệm, các lớp học dự kiến sẽ trở lại học bình thường vào thứ Ba (13/1). Hầu hết các phòng học đều được sửa sang và sơn lại. Tuy nhiên, Hội trường lớn, nơi hầu hết các em học sinh bị giết hại vẫn còn đóng cửa.

1 tháng sau vụ thảm sát đẫm máu, Pakistan mở cửa trở lại các trường học

Chính phủ sẽ làm tất cả để bảo vệ trường học và các học sinh

Tuy đã được chuẩn bị tinh thần, nhưng các bậc phụ huynh trên cả nước vẫn còn e ngại về việc cho con em họ quay trở lại trường học.

Ở một số nước, việc đi học có thể là việc đơn giản, nhưng tại đây, đi học đã trở thành một hành động can đảm và lòng dũng cảm.

Trước đó, 7 kẻ tấn công, thuộc Taliban mặc áo chống đạn, đột nhập vào trường công lập Quân đội ở Peshawar hôm 16/12 vừa qua.

Một vụ tấn công đẫm máu đã nổ ra khiến 152 người chết, trong đó có 133 học sinh của trường và 120 người khác bị thương. Tất cả 7 kẻ tấn công khủng bố đều thiệt mạng.

1 tháng sau vụ thảm sát đẫm máu, Pakistan mở cửa trở lại các trường học

Hội trường lớn, nơi các em học sinh biết hại dã man hôm 16/12

Theo truyền thông Pakistan, an ninh đã được tăng cường tại các trường học trên toàn quốc kể từ sau cuộc tấn công. Chính phủ ra lệnh tổ chức an ninh hoạt động tích cực hơn để bảo vệ học sinh tại hàng trăm trường học trên cả nước.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng thực hiện hủy bỏ lệnh cấm hành quyết và hướng tới thành lập  tòa án quân sự để xét xử các vụ khủng bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1 tháng sau vụ thảm sát đẫm máu, Pakistan mở cửa trở lại các trường học