Nga và Mỹ ký bản ghi nhớ giảm thiểu nguy cơ đụng độ trên bầu trời Syria

TG| 21/10/2015 09:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ và Nga đã ký một bản ghi nhớ về việc thiết lập các biện pháp bay an toàn để các phi công của hai nước điều khiển máy bay hiệu quả hơn khi tiến hành các chiến dịch không kích tại Syria.

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết: "Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Nga đã ký Biên bản ghi nhớ về các biện pháp giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố giữa các máy bay của liên quân (do Mỹ đứng đầu) và các máy bay của Nga đang hoạt động trên bầu trời Syria". Ông Peter Cook nhấn mạnh bản ghi nhớ có hiệu lực ngay sau lễ ký kết.

Trong khi đó, truyền thông Nga cũng cho hay, bản ghi nhớ trên đã được các quan chức Nga và Mỹ ký. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết: "Bản ghi nhớ trên bao gồm một loạt quy định và hạn chế nhằm ngăn ngừa các vụ đụng độ giữa các máy bay Mỹ và Nga".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga và Mỹ ký bản ghi nhớ giảm thiểu nguy cơ đụng độ trên bầu trời Syria