Phát hiện hóa thạch của loài "khủng long rồng" tại Trung Quốc

Theo Vietnamplus.vn| 20/07/2015 22:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo CCTV, một nhóm các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện ra hóa thạch của một con "khủng long rồng" ở tỉnh Liêu Ninh.

Con khủng long được đặt tên là Zhenyuanlong (có nghĩa là Rồng của Zhenyuan), theo tên người xử lý hóa thạch ở một bảo tàng thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Phát hiện hóa thạch của loài

Hình ảnh phục dựng của loài khủng long Zhenyuanlong. (Nguồn: CCTV)

Hóa thạch trên có niên đại 125 triệu năm. Sở dĩ, sinh vật có chiều dài 2 mét này được bảo quản gần như hoàn hảo trong lớp đá vôi là nhờ một đợt phun trào núi lửa.

Các nhà khoa học tin rằng, Zhenyuanlong là tổ tiên của loài Velociraptor. Velociraptor có cánh nhưng đôi cánh ngắn ngủn chỉ có thể giúp chúng giữ thăng bằng chứ không giúp chúng bay được.Velociraptor sử dụng những móng vuốt ngón chân vô cùng sắc nhọn ghim chặt vào con mồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện hóa thạch của loài "khủng long rồng" tại Trung Quốc