Cụ bà bị cắt mũi vì mọc khối u ác tính

Mimi| 25/03/2014 09:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà Golda Humphrey, 79 tuổi bị ung thư da giai đoạn cuối và phải cắt bỏ mũi để kéo dài mạng sống.

Cụ bà Golda Humphrey, 79 tuổi đã phải cắt bỏ mũi của mình sau khi các bác sĩ chuẩn đoán bà bị ung thư da và khối u ác tính mọc ngay ở đầu mũi.

Trước đó, bà Golda Humphrey nhập viện ở Kent do bị ngã trong vườn nhà gãy xương đùi và vỡ xương bánh chè. Trong thời gian nằm điều trị khoảng 5 tháng tại viện, mũi bà mọc khối u đóng vảy. Ban đầu các bác sĩ ở đây cho biết do bà bị phản ứng của việc dùng thuốc nên bà không lo lắng gì.

Sau khi điều trị khỏi chân xuất viện về nhà, khối u trên mũi bà vẫn phát triển to đóng vảy. Một thời gian sau, bà đi kiểm tra sinh thiết tại bệnh viện Essex, bác sĩ với phát hiện bà bị ung thư da giai đoạn cuối. Bà đã phải cắt bỏ ngay chiếc mũi của mình để kéo dài thời gian sống. Bà bày tỏ "Tôi biết, các bác si đã cắt bỏ mũi để giúp tôi sống lâu hơn và tôi rất biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên khi phát hiện ung thư da thì tôi đã ở giai đoạn cuối".

Được biết, khối u ác tính của bệnh ung thư da bắt đầu ở da và có thể lây lan đến các bộ phận khác trên cơ thể. Dấu hiệu phổ biến của u ác tính là sự xuất hiện nốt ruồi mới hoặc thay đổi nốt ruồi sẵn có. Trong hầu hết các trường hợp, các nốt ruồi có dạng bất thường và có nhiều màu. Đôi khi chúng có thể to hơn bình thường, ngứa và chảy máu...

Khối u ác tính là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở những người độ tuổi từ 15 đến 34. Hơn 2000 người chết vì căn bệnh này mỗi năm ở Anh và nó đang trở nên phổ biến hơn.

Cụ bà bị cắt mũi vì mọc khối u ác tính

Cụ bà bị cắt mũi vì mọc khối u ác tính
Bà Humphrey - ảnh trước khi phát triển khối u trên mũi.

Cụ bà bị cắt mũi vì mọc khối u ác tính

Cụ bà bị cắt mũi vì mọc khối u ác tính
Bà đã phải cắt mũi để kéo dài mạng sống.

Cụ bà bị cắt mũi vì mọc khối u ác tính

Cụ bà bị cắt mũi vì mọc khối u ác tính
Bà được chuẩn đoán bị ung thư da.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ bà bị cắt mũi vì mọc khối u ác tính