Cô dâu bị chỉ trích vì kéo lê con 1 tháng tuổi trên váy cưới

Minh Anh| 02/06/2014 14:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hành động nhằm gây ấn tượng trong đám cưới lại bị lên án vì có thể gây nguy hiểm cho cô bé.

Một cô dâu thuộc tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ đã bị chỉ trích kịch liệt với hành động tưởng chừng sáng tạo trong đám cưới của mình vào tháng 5 vừa qua. Để có một hôn lễ khó quên với cặp đôi cũng như con gái mới được 1 tháng tuổi, cô đã đặt em bé nằm trên chiếc váy cưới của mình, được kéo lê trên lối đi khi hai vợ chồng làm lễ.

Cô dâu bị chỉ trích vì kéo lê con 1 tháng tuổi trên váy cưới

Cô dâu bị chỉ trích vì kéo lê con 1 tháng tuổi trên váy cưới

Rất nhiều người tỏ ra bất bình thậm chí bực tức và cho rằng cần tố cáo với tổ chức bảo vệ trẻ em vì hành động này có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Một số ý kiến cho rằng, nếu ngồi trong lễ đường chắc chắn họ sẽ lập tức bế đứa bé lên thay vì để cô bé bị kéo lê như vậy.

Cô dâu bị chỉ trích vì kéo lê con 1 tháng tuổi trên váy cưới

Cô dâu bị chỉ trích vì kéo lê con 1 tháng tuổi trên váy cưới 

Mặc những ý kiến phản đối, cặp đôi Shona CarterJohnathan Brooks vẫn cho rằng đứa trẻ 1 tháng tuổi tỉnh táo, hoàn toàn được an toàn và "được Chúa bảo vệ", đồng thời khẳng định họ đã có một đám cưới hoàn hảo.

Cô dâu bị chỉ trích vì kéo lê con 1 tháng tuổi trên váy cưới

Cô dâu bị chỉ trích vì kéo lê con 1 tháng tuổi trên váy cưới
Cô bé Aubrey đã bị kéo lê khi mới 1 tháng tuổi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô dâu bị chỉ trích vì kéo lê con 1 tháng tuổi trên váy cưới