6 tuổi nặng 91kg

Bé Suman Khatun ở Tây Bengal, Ấn Độ mới 6 tuổi, cao 1m và đã nặng tới 91kg. Bé bắt đầu ăn khoẻ từ năm lên 2 tuổi. Mỗi ngày, Suman ăn 2 bữa sáng, bao gồm bánh quy, chuối, cơm và trứng, bữa trưa là 2 đĩa cơm to, 2 đĩa cá chiên, vài quả trứng chiên và bữa tối ăn gấp đôi bữa trưa. Trung bình mỗi tuần Suman ăn hết 14kg gạo, 8kg khoai tây, 8kg cá, khoảng 180 quả chuối, các loại kẹo, bánh kem khác.

Không có chân vẫn nhảy hiphop

Anh Li 30 tuổi làm nghề đánh giày tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bị mất cả hai chân, trở thành người nổi tiếng khi anh có thể nhảy hiphop điêu luyện bằng hai tay ngoài đường phố. Anh Li cho biết: "Tôi yêu những động tác sôi động. Nhiều người cho rằng nếu bị mất đi đôi chân thì không thể biểu diễn hiphop, tôi muốn chứng minh cho họ điều ngược lại. Tôi muốn trở thành một người khuyết tật có ích". Sự kiên trì tập luyện của anh Li đã khiến nhiều người cảm động, trong đó có một thương gia giàu có đã đề nghị trợ cấp cho anh một khoản tiền lớn để cuộc sống của anh Li đỡ vất vả hơn.

Nam Khánh (St)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện lạ đó đây 11