Bị đuổi việc vì khen đồng nghiệp đẹp trai trên truyền hình

Hà Kim (Theo AFP)| 25/05/2018 06:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, một nữ biên tập viên người Kuwait đã bị đuổi việc sau khi nói đùa với một đồng nghiệp nam và khen anh này đẹp trai khi đang lên sóng truyền hình.

Theo đó, sự việc xảy ra khi một nữ biên tập viên của Đài truyền hình Kuwait kết nối điện thoại với một nam phóng viên khác thì xuất hiện hình ảnh phóng viên này đang điều chỉnh lại mũ của mình trên màn hình, nữ biên tập viên đã nói đùa với nam phóng viên này rằng anh không cần phải chỉnh lại mũ của mình vì anh đã "rất đẹp trai rồi”.

Được biết, nữ biên tập viên chưa được xác định danh tính này đang dẫn một chương trình truyền hình trực tiếp về cuộc bầu cử đang diễn ra tại Kuwait vào cuối tuần trước và lời nói đùa tưởng chừng như vô hại này đã lập tức khiến các quan chức tại Bộ thông tin Kuwait chú ý.

Bị đuổi việc vì khen đồng nghiệp đẹp trai trên truyền hình

Nữ biên tập viên bị đuổi việc vì khen đồng nghiệp đẹp trai trên truyền hình

Mohammad Al Hayef, thành viên của Quốc hội Kuwait đã lập tức yêu cầu Bộ trưởng Thông tin của nước này có hành động để trừng phạt nữ biên tập viên kể trên vì đã có hành động chống lại hình ảnh truyền thống của truyền hình Kuwait.

Ngay sau đó, nữ biên tập viên này đã bị đuổi việc và phải tiếp tục bị điều tra. Lí do là vì lời nói đùa của cô đã đi lệch khỏi phong cách trình bày nội dung truyền thống của Đài truyền hình Kuwait, vốn được điều hành bởi Bộ thông tin quốc gia này.

Sự việc đã lập tức gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng mạng tại Kuwait. Nhiều người cho rằng, các quan chức chính phủ đã làm nghiêm trọng hóa vấn đề bởi đó chỉ là một câu nói đùa vô hại, không đáng để nữ biên tập viên phải bị đuổi việc.

Thậm chí không ít người cho rằng, hành động sa thải nữ biên tập viên này là phân biệt giới tính và sự việc sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu người nói đùa là một nam biên tập viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đuổi việc vì khen đồng nghiệp đẹp trai trên truyền hình