1 năm gọi 45.210 cú điện thoại tới đường dây nóng cảnh sát để... tán gẫu

Bạch Dương (Theo Daily Sabah)| 24/10/2018 14:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một công dân Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam do đã gọi tới đường dây nóng của cảnh sát hơn 45.000 lần chỉ trong vòng một năm, Daily Sabah đưa tin.

1 năm gọi 45.210 cú điện thoại tới đường dây nóng cảnh sát để... tán gẫu

Chỉ trong vòng một năm, người đàn ông này đã gọi 45.210 cú điện thoại tới đường dây nóng cảnh sát chỉ để được nói chuyện cho bớt cô đơn.

Theo trang tin, người đàn ông nói trên 55 tuổi, sống tại thành phố Istanbul, có tên Seref Can.

Chỉ trong vòng một năm, từ tháng 5/2017 đến năm 2018, ông Seref đã thực hiện tổng cộng 45.210 cú điện thoại tới số 155 - đường dây nóng của cảnh sát - vì cảm thấy quá… cô đơn, Daily Sabah dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết.

Lý giải về hành động của mình, người đàn ông này cho hay, ông buồn, tuyệt vọng, và việc ông gọi điện đơn giản chỉ bởi muốn được nói chuyện với ai đó, sau khi đổ vỡ hôn nhân.

“Tôi ly hôn cách đây hai năm. Tôi liên tục uống say. Tôi gọi đường dây khẩn cấp vì tôi cảm thấy chán nản và cô đơn. Tôi hối hận về hành động của mình và sẽ không làm điều đó một lần nữa”, ông Seref khai với cảnh sát.

Mặc dù ông Seref tỏ vẻ hối lỗi vì hành động của mình, song với hành vi gọi điện hơn 100 lần mỗi ngày trong một năm, ông hiện đối mặt với án phạt 5 năm tù giam về tội danh gây trở ngại cho người thi hành công vụ, theo Daily Sabah.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1 năm gọi 45.210 cú điện thoại tới đường dây nóng cảnh sát để... tán gẫu