Thay đổi tội danh đối tượng điều khiển xe chở gỗ lao thẳng vào CSGT

Tây Nguyên| 04/10/2019 15:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có quyết định thay đổi tội danh “Chống người thi hành công vụ” thành tội danh “Giết người” đối với tài xế Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ thị xã An Khê, Gia Lai), người lái xe tông đại úy CSGT bị thương.

Trước đó Báo Công lý đã đưa tin, chiều 27/7, Tổ CSGT Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Kông Chro thì nhận được tin báo có một xe ô tô 12 chỗ BKS 60K-7065 nghi chở gỗ lậu đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 667, hướng đi thị trấn Kông Chro - TX An Khê.

Khi phát hiện chiếc xe trên, Tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành mà bỏ chạy. Ngay sau đó, thông tin được báo tới Tổ công tác làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, bố trí lực lượng để chặn bắt.

Thay đổi tội danh đối tượng điều khiển xe chở gỗ lao thẳng vào CSGT

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra

Phát hiện chiếc xe ô tô vi phạm, Tổ công tác do Đại uý Nguyễn Đình Nhã - Tổ trưởng và Đại úy Nguyễn Văn Kiên, Trung úy Đỗ Văn Hiệp đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên chiếc xe ô tô chở gỗ không có dấu hiệu dừng lại mà tông thẳng vào xe ô tô làm nhiệm vụ. Hậu quả đã khiến Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, hai xe bị hư hỏng nặng.

Bước đầu xác định chiếc xe trên do đối tượng Nguyễn Thanh Hùng  (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở theo Đinh Hbắp (SN 2004, trú xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) không có giấy phép lái xe, phương tiện hết thời sử dụng. Test nhanh ma túy cho thấy đối tượng Hùng có phản ứng dương tính với chất ma túy. Ngoài ra trên xe chở 200kg gỗ giáng hương, cẩm không có giấy tờ hợp lệ.        

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận do đã sử dụng ma túy đá, khi thấy lực lượng CSGT chặn kiểm tra, sợ bị xử phạt nên đã cố ý tông vào lực lượng CSGT để tẩu thoát.

Ngày 5/8,  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tài xế Nguyễn Thanh Hùng về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Tuy nhiên, qua quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ xác định hành vi của Hùng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Ngày 21/9, VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn thay đổi tội danh “Chống người thi hành công vụ” thành tội “Giết người” đối với Nguyễn Thanh Hùng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay đổi tội danh đối tượng điều khiển xe chở gỗ lao thẳng vào CSGT