Thất tình, sát hại người yêu

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25-8, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phúc về tội “Giết người”.

Nguyễn Văn Phúc chấp nhận mức án tử hình

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1990, trú tại Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình) yêu Nguyễn Thúy Hằng, sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật khách sạn và du lịch Hải Dương. Do Phúc bỏ bê học hành mà ham cờ bạc nên Hằng đã quyết định chia tay.


Tối 19-3-2011, Phúc đã gọi Hằng sang phòng trọ của mình để tâm sự. Khi thấy Hằng một mực nói lời chia tay, Phúc lấy 3 con dao chuẩn bị từ trước, đâm nhiều nhát vào người Hằng, khiến cô gái xấu số này tử vong do mất máu đa chấn thương.


Tại phiên tòa xét xử, rất đông người tham dự trong đó có nhiều sinh viên là bạn học của bị cáo Phúc và nạn nhân Hằng. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Phúc đã rất thành khẩn và hoàn toàn đồng ý với bản cáo trạng của VKS và các nhân chứng, chấp nhận mức án tử hình mà công tố đề nghị.


Tuy nhiên, dựa vào những tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc mức án chung thân, đồng thời bồi thường cho phía bị hại tổng số tiền 73 triệu đồng.


PVA

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thất tình, sát hại người yêu