Thanh niên đâm chủ nhà tử vong khi bị phát hiện trộm gà

Nhật Linh| 28/09/2019 11:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 28/9, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Hùng Sơn (20 tuổi, cư trú phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo quả điều tra ban đầu, khoảng 4h00 sáng ngày 19/9, Nguyễn Đỗ Hùng Sơn điều khiển xe máy đến nhà Lê Văn Đại (19 tuổi, cư ngụ khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B) rủ đi tìm gà để trộm.

Khoảng 45 phút sau, Sơn chở Đại đến khu vực phường Vĩnh Mỹ, phát hiện trong nhà ông Trần Văn Ê (55 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc) để nhiều bao đựng gà. Sơn dừng xe, còn Đại đi vào trộm 4 bao đựng gà. Lúc này, anh Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi, người nhà ông Ê) phát hiện đã đuổi theo ra tới xe Sơn đang đứng chờ.

Cùng lúc, ông Ê đi công việc về, phát hiện vụ việc nên điều khiển xe chặn đầu xe của Sơn. Lâm chạy đến, kéo ngã xe Sơn, rồi cùng ông Ê đánh Sơn. Trong lúc xô xát, Sơn lấy con dao bấm mang theo trong người đâm vào đùi Lâm.

Thanh niên đâm chủ nhà tử vong khi bị phát hiện trộm gà

Nguyễn Đỗ Hùng Sơn tại cơ quan Công an

Trong lúc dựng xe, ông Ê đi đến đánh Sơn, thì bị Sơn dùng dao đâm trúng vùng ngực khiến ông Ê ngã gục xuống đường. Sau đó, cả hai lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng ông Ê đã tử vong.

Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng CSHS Công an TP. Châu Đốc phối hợp Công an phường Châu Phú B bắt giữ Sơn và Đại, cùng các vật chứng liên quan vụ án.

Riêng đối với Lê Văn Đại giao cho địa phương lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện, chờ xác minh xử lý sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên đâm chủ nhà tử vong khi bị phát hiện trộm gà