Tên Lương Thiện nhưng làm việc vô lương

Đoàn Nga| 23/04/2015 15:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mong muốn con trai mình lớn lên sẽ làm việc lương thiện, nên bố mẹ gã đã đặt tên con là Lương Văn Thiện. Nhưng không ngờ, đứa con đặt nhiều hy vọng nhất lại toàn làm những việc thiếu lương thiện. Gã có tới 1 tiền sự và 2 tiền án, đều về tội “Trộm cắp".

Thêm một lần bước ra trước vành móng ngựa, Thiện hết sức bình thản. Có lẽ việc ăn cơm tù với gã đã trở nên quá bình thường. Tại phiên xét xử, Thiện và đồng bọn cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 23h ngày 05/01/2014, tổ công tác Đội 6- Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 2 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn- Hà Nội, phát hiện xe ô tô BKS: 19L- 2354 nghi đeo biển số giả nên đã tiến hành kiểm tra. Phát hiện trên xe có Lương Văn Thiện và Tô Văn Phúc, 40 tuổi (ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) .Thiện và Phúc khai mục đích đi xe ô tô từ Phú Thọ về Sóc Sơn để tìm các trường học và ủy ban nhân dân các xã để trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu năm 2013 đến 04/01/2014, lợi dụng sự sơ hở trong công tác bảo vệ tại các trường học và trụ sở ủy ban nhân dân các xã nằm trên địa bàn huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Ba Vì, Gia Lâm của thành phố Hà Nội và huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Lương Văn Thiện đã chuẩn bị các dụng cụ gồm: Thanh sắt dài nhọn, kìm cộng lực để làm dụng cụ phá cửa và tô vít, kìm điện, găng tay, bao tải…Sau đó Thiện rủ Phúc và Nguyễn Trung Phong, 42 tuổi (ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cùng đi trộm cắp tài sản.

Sau khi chuẩn bị đủ “đồ nghề”, khoảng 2h ngày 13/1/2013, Thiện và Phong đi xe máy mang theo dụng cụ đến trường THCS Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Thiện bảo Phong đứng ngoài cảnh giới, còn Thiện trèo qua tường đột nhập vào bên trong phá khóa phòng hội trường lấy được 02 màn máy tính, 2 cây CPU của máy tính và một tivi hiệu Samsung 42 inch, 01 đôi loa thùng và chiếc ghế da xoay màu đen, rồi Thiện mang ra ngoài đưa qua tường cho Phong đỡ. Sau đó, cả hai mang số tài sản trên mang về bán cho Nguyễn Trung Đông, 45 tuổi (ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc),  được 4 triệu đồng. Riêng chiếc ghế, Thiện cho Đông.

Tên Lương Thiện nhưng làm việc vô lương

Lương Văn Thiện và đồng bọn tại phiên xét xử

Thấy việc trộm cắp quá dễ dàng,  2h ngày 20/01/2013, Thiện cùng Phong, mang theo dụng cụ đến trường THCS Thanh Xuân, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Thiện tiếp tục bảo Phong ở ngoài trông xe để Thiện đột nhập vào bên trong. Sau khi phá khóa thành công các phòng họp, phòng học đa năng, phòng hội đồng, trộm cắp được 3 bộ máy tính. Sau đó cả hai mang bán được 2 triệu đồng.

Đêm ngày 28/4/2014, sau khi đi chùa Hương về, Thiện tiếp tục rủ Phong mang theo dụng cụ đến UBND xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Sau khi quan sát không thấy bảo vệ, Thiện bảo Phong ở ngoài canh chừng, còn bản thân mang dụng cụ trèo tường vào bên trong. Tại đây, Thiện trộm được 02 bộ máy tính và 04 màn hình máy tính. Số tài sản này, Thiện tiếp tục mang bán cho Đông lấy 4 triệu đồng.

Đêm ngày 09/11/2013, Thiện cùng Phong tiếp tục đến trường THCS Sơn Đông, huyện Lập Thạch. Tại đây, Thiện tiếp tục đột nhập vào trong trường, phá khóa phòng tài vụ lấy đi 16 triệu đồng. Tuy nhiên, Thiện chỉ chia cho Phong 1 triệu đồng.

Khoảng 01h ngày 24/11/2013, Thiện và Phong đến UBND xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, lấy đi một máy tính xách tay và 10 triệu đồng. Sau đó, cả hai tiếp tục đến trường THCS Vạn Yên, thấy bảo vệ ngủ say, Thiện bật tường vào phá cửa phòng hiệu trưởng trộm một chiếc máy chiếu, một máy tính xách tay. Tổng số tài sản này được hai tên trộm mang bán cho Đông với giá 16 triệu đồng.

Khoảng 01h ngày 4/1/2014, Thiện cùng Tô Văn Phúc, đi xe ô tô KIA, đến UBND xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, để trộm cắp. Đến nơi, thấy bảo vệ đang ngủ, Thiện bảo Phúc ở ngoài cảnh giới để gã trèo tường vào phá cửa phòng chủ tịch, phó chủ tịch, Văn phòng Đảng ủy…lấy đi 4 triệu 5 trăm nghìn cùng 3 màn hình máy tính, 1 màn hình theo dõi camera…Thiện cho Phúc màn hình theo dõi camera còn lại mang bán cho Đông được 3 triệu đồng.

Bằng thủ này, Thiện và đồng bọn đã gây ra 14 vụ trộm cắp tại các trụ sở UBND và các trường THCS trên địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc. Ngoài ra, chúng còn khai đã gây ra một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Gia Lâm.

Sau khi xem xét từng hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Thiện 11 năm tù; Phong 9 năm tù; Phúc 15 tháng 17 ngày cùng về tội  “Trộm cắp tài sản”.

Phúc được trả tự do tại tòa do mức phạt tù bằng thời gian tạm giam. Nguyễn Trung Đông cũng bị chịu mức án 24 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tên Lương Thiện nhưng làm việc vô lương