Tăng quân số, bổ sung trang thiết bị để tìm kiếm máy bay gặp nạn

PV| 19/10/2016 09:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng tìm kiếm hôm nay sẽ được tăng cường thêm, bao gồm công binh, trinh sát, dân quân và lực lượng của sân bay với quân số khoảng 50 người.

Liên quan đến vụ việc máy bay trực thăng EC 130 gặp nạn, sáng 19/10, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, trong ngày 19/10, lực lượng quân đội tiếp tục tìm kiếm phi công và máy bay gặp nạn quanh khu vực phía sau dãy núi thiền viện Viên Không. Máy bay trực thăng vẫn được huy động để phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Theo bản tin mới nhất của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đến 18h tối 18/10, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã phát hiện đuôi trực thăng rơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời khoanh vùng được địa điểm máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, do trời đang mưa rất to, đường núi trơn trượt nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường trực thăng.

Tăng quân số, bổ sung trang thiết bị để tìm kiếm máy bay gặp nạn

Trong ngày 19/10, lực lượng quân đội tiếp tục tìm kiếm  phi công và máy bay quanh khu vực phía sau dãy núi thiền viện Viên Không. Ảnh: Infonet

Lúc 18 giờ ngày 18/10, Thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết việc tìm kiếm máy bay trực thăng bị nạn phải dừng lại đến rạng sáng nay (19/10).

“Lực lượng đã chuẩn bị các vật dụng cần thiết để tìm kiếm máy bay bị nạn suốt đêm, nhưng do địa hình đồi núi hiểm trở, đường trơn trượt và rừng rậm nên phải tạm dừng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm vào 5 giờ sáng 19/10”, Thượng tá Cư thông tin.

Hiện, tại chùa Kim Liên (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành), ngay dưới chân núi Dinh, các đội hình chiến sĩ quân đội, dân quân, người dân địa phương vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn máy bay trực thăng EC130 đã sẵn sàng các phương tiện, máy móc để tìm kiếm trực thăng.

So với ngày hôm qua, quân số tham gia tìm kiếm đã tăng lên đáng kể với trang thiết bị được trang bị đầy đủ. Mọi người đều hy vọng sẽ sớm tiếp cận hiện trường sự việc vì tọa độ đã được xác định rõ hơn. 

Tăng quân số, bổ sung trang thiết bị để tìm kiếm máy bay gặp nạn

 Các phi công có mặt trên chiếc trực thăng VN 8632. Từ trái qua phải: Đại úy Dương Lê Minh, Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: Pháp luật Online

Như đã đưa tin trước đó, lúc 07h40 sáng 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130-T2 thực hiện bay huấn luyện. Đến 08h03 máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 sỹ quan, gồm 1 giáo viên là Đại uý Dương Lê Minh cùng 2 học viên là Trung uý Đặng Đình Duy và Trung uý Nguyễn Văn Tùng.

Thông tin cho biết trực thăng được xác định mất liên lạc khi đang bay qua khu vực núi Dinh, giáp ranh khu vực huyện Tân Thành và TP Bà Rịa. Một số thông tin cho hay chiếc trực thăng mất tích đã rơi xuống núi Dinh, bốc cháy và gây tiếng nổ lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua (18/10) đã có công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ máy bay trực thăng EC130 T2 bị nạn; tổ chức giải quyết, khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân tai nạn; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn bay. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng quân số, bổ sung trang thiết bị để tìm kiếm máy bay gặp nạn