TANDTC tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV

Mai Đỉnh| 06/03/2021 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 5/3, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đối với đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC và đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh án TANDTC và đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC làm Thư ký.

Cùng dự Hội nghị có còn các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến; các đồng chí Thẩm phán TANDTC; BCH Công đoàn, đại diện Đảng ủy, BCH Đoàn Thanh niên TADNTC cùng các đồng chí lãnh đạo, cử tri đại diện các đơn vị trực thuộc TANDTC.

Tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ thông qua danh sách 2 đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm: Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC và đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC.

ung-cu-dbqh2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Thư ký hội nghị thông qua tiểu sử tóm tắt đối với từng đồng chí.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê quán Quảng Ngãi, trình độ Phó giáo sư, Tiến sĩ.

Từ năm 1980 – 2008: ông Nguyễn Hòa Bình lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như: Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Cục C15; Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát; Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng, Bí thư Đảng ủy Cục C37, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Thiếu tướng (tháng 4/2007)…

Từ 6/2010 - 7/2011: ông giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào BCH Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 7/2011 - 04/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào BCH Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng (tháng 01/2016).

Từ 4/2016 – 01/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 02/2021 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

ung-cu-dbqh1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Phó Chánh án Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, quê quán Kiên Giang, trình độ Tiến sĩ Luật

Từ 05/2003 - 5/2008: ông tham gia Hội đồng Thẩm phán TANDTC (nhiệm kỳ 1) (công tác tại Tòa Phúc thẩm - TANDTC tại TP. HCM); Giảng viên Học viện Tư pháp. Từ 5/2008 - 5/2013: Thẩm phán TANDTC (nhiệm kỳ 2, 3), kiêm: Tổng Biên tập Tạp chí TAND (nhiệm kỳ 2, từ tháng 10/2013).

Từ 4/2014 - 6/2017: Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển về tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang (từ tháng 10/2015); Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Tiền Giang. Tháng 01/2016: Được bầu vào BCH Trung ương Đảng (khóa XII).

Từ 6/2017 đến nay: Bộ Chính trị điều động về công tác tại TANDTC; Ủy viên BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Phó Chánh án, Thẩm phán TANDTC; Phó Chánh án Thường trực TANDTC (từ 4/2020); Bí thư Đảng ủy TANDTC (từ 9/2020); Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (từ 10/2020); tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tái cử vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

ung-cu-dbqh3.jpg
Lãnh đạo TANDTC và các đại biểu dự Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe các nhận xét từ các cử tri. Các ý kiến nhận xét tại Hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí cao với Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, BCH Công đoàn TADNTC về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV đối với Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang.

Đa số các ý kiến nhận xét cho rằng, trong cương vị lãnh đạo, chịu trách nhiệm cao nhất đối với toàn hệ thống TAND, đồng chí Chánh án Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Phó Chánh án Thường trực Lê Hồng Quang đã luôn gương mẫu, tận tụy, công tâm trong công việc, cùng với lãnh đạo hệ thống TAND đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt từ công tác chuyên môn đến công tác xây dựng pháp luật.., quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công chức. Vị thế và vai trò của hệ thống TAND đã được nâng cao, xứng tầm là cơ quan xét xử và là cơ quan thực hiện quyền tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành tựu đó đã được Đảng viên cả nước ghi nhận và tín nhiệm hai đồng chí ở những cương vị cao của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

ung-cu-dbqh.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC phát biểu nhận xét các đồng chí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Thay mặt ban lãnh đạo TANDTC phát biểu nhận xét ý kiến, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến chúc mừng các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đồng thời khẳng định: Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Lê Hồng Quang đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Có nhiều công hiến và đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương và nhiều danh hiệu cao quý. Trong suốt quá trình công tác, các đồng chí ứng cử luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cánh mạng của Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", kiên định và giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Là những cán bộ có tầm chiến lược dân chủ nhưng quyết đoán trong chỉ đạo điều hành, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước.

Là những người đứng đầu ngành TAND, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ cánh mạng; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các đồng chí luôn liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, và được nhân dân tín nhiệm. Dù ở cương vị nào, hai đồng chí cũng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Với tư cách cá nhân, đồng chí Nguyễn Văn Tiến đồng tình giới thiệu đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Lê Hồng Quang tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Hội nghị cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách 2 đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Theo đó, 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu 2 đồng chí nói trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Công đoàn TANDTC cùng các đồng chí đại diện cử tri cơ quan TANDTC đã có những nhận xét, đánh giá tốt, cũng như đã tín nhiệm giới thiệu bản thân đồng chí và đồng chí Lê Hồng Quang tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, với ý thức và trách nhiệm trước Đảng ủy TANDTC và cử tri toàn ngành Tòa án, nếu được làm ĐBQH khóa XV hoặc không làm ĐBQH khóa XV thì ở cương vị là lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành giao phó thì bản thân các đồng chí cũng xin hứa sẽ làm tốt bổn phận của Đảng viên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, của ĐBQH ứng cử, cư tri cả nước tín nhiệm…, đồng thời sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri phản ánh vào Quốc hội. Cùng với tập thể Quốc hội bàn và quyết định những quyết sách quan trọng của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn, trong tương lai dù ở bất cứ cương vị nào, bản thân các đồng chí ứng cử cũng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, sự đồng hành, cộng đồng trách nhiệm của các đồng chí đồng nghiệp, cử tri của ngành dõi theo, hỗ trợ để hoàn thành mọi nhiệm vụ của ngành, của Đảng, Quốc hội giao phó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV