Tán tỉnh gái bản làm người yêu rồi bán qua Trung Quốc

Đức Chung| 05/09/2018 09:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử công khai đối với các bị cáo Pịt Văn May (28 tuổi) và Lương Văn Dương (22 tuổi) đều trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, năm 2012, Dương gặp Lữ Thị Kim (26 tuổi, quê xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhưng sinh sống ở Trung Quốc về thăm nhà. Gặp Dương, Kim đặt vấn đề cần tìm các cô gái xinh đẹp để bán người sang Trung Quốc làm vợ đàn ông bên đó. Dương gật đầu đồng ý và trao đổi số điện thoại với nhau.

Tháng 6/2013, Dương đi chơi tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn thì gặp Pịt Văn May, Dương cũng nói với May muốn tìm người đưa sang Trung Quốc. May cũng đồng ý tìm các đối tượng cho Dương.

Tháng 7/2017, May đi đến nhà chị Lương Thị L. (22 tuổi, trú tại bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) để chơi, sau đó buông lời tán tỉnh L với ý đồ bán L.  May rủ chị L. đi Sài Gòn làm nghề may mặc, chị L. không nghi ngờ và gật đầu đồng ý với May.

May đưa chị L. xuống TP Vinh rồi trao đổi lại với Dương, nếu bán chị L. phải được 60 triệu đồng. Trong đó, 40 triệu đồng về đưa cho cha mẹ của chị L. Còn 20 triệu đồng May và Dương chia nhau. Dương đồng ý với số tiền trên.

Tán tỉnh gái bản làm người yêu rồi bán qua Trung Quốc

Các bị cáo Dương và May tại tòa.

Trao chị L. cho Dương để đi Sài Gòn. Chị L. tưởng thật nên đồng ý lên xe cùng Dương. Tuy nhiên, Dương đưa chị L. đi ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây gặp đối tượng Kim đón rồi đưa chị L. và Dương sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Đến lúc này chị L. mới biết mình đã bị lừa bán, nhưng không thể trở về được nữa.

Sau đó, Kim đưa cho Dương 30 triệu đồng và hứa khi nào bán được chị L. sẽ trả thêm cho Dương 50 triệu đồng. Dương bắt xe về Việt Nam và đưa cho May 20 triệu đồng. Một tuần sau, Kim bán chị L. làm vợ một người đàn ông bên Trung Quốc với giá 210 triệu đồng. Kim gửi về cho Dương 30 triệu đồng và Dương trả tiếp cho May số tiền 20 triệu đồng.

Đến tháng 7/2017, chị L. đã trốn được về Việt Nam và làm đơn tố cáo Dương và May lên Công an huyện Kỳ Sơn.

Tại tòa, Dương và May thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Văn Dương 4 năm 6 tháng tù giam, Pịt Văn May 5 năm tù giam về tội mua bán người. Riêng đối với bị cáo Pịt Văn May đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội ''cướp tài sản".

Về dân sự, Dương và May đã khắc phục hậu quả cho người bị hại số tiền 34 triệu đồng và chị L. không yêu cầu bồi thường thêm.

Đối với Kim đang ở Trung Quốc nên cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi phạm tội, xử lý sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tán tỉnh gái bản làm người yêu rồi bán qua Trung Quốc