Tạm giữ hình sự hai đối tượng cướp tài sản

Tuyến Trang| 29/07/2015 17:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi lập kế hoạch, một đối tượng giả vờ sửa xe và rủ người anh họ đi uống cà phê, đối còn lại lẻn vào nhà khống chế nạn nhân, thực hiện hành vi cướp tài sản.

Chiều ngày 29/7, Công an TP. Bạc Liêu xác nhận, đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Lưu Hảo Tấn (SN 1990, ngụ khóm 7, phường 5, TP. Bạc Liêu) và Võ Trường Vinh (SN 1984, trú tại khóm 4, phường 5, TP. Bạc Liêu) là hai anh em họ. Sau nhiều lần qua lại tiếp xúc, Tấn biết Vinh sức khỏe yếu nhưng sở hữu nhiều tài sản có giá trị nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của Vinh để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, Vinh còn có người anh ruột tên Hải ở cùng nhà nên một mình khó thực hiện.

Nuôi ý định, Tấn đã tìm đến gặp người bạn tên Lê Hoàng Trung Dũng (SN 1995, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), rủ Dũng cùng tham gia thực hiện ý định đó với mình.

Bàn kế hoạch xong, khoảng 10h30 ngày 27/7, Tấn điều khiển xe máy chở theo Dũng đi mua một khăn bịt miệng, một cuộn băng keo rồi chạy thẳng đến nhà Vinh, dàn dựng cảnh hư xe nhờ anh Hải sửa giúp. Lúc này, Dũng đã lợi dụng lúc anh Hải sơ ý rồi lẻn vào nhà nạn nhân núp ở trên lầu.

Sau khi anh Hải sửa xe xong, Tấn rủ anh Hải đi uống cà phê để Dũng khống chế, dùng băng keo trói Vinh lại, cướp đi 1 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 laptop, gần 9 triệu đồng tiền mặt.

Về phía nạn nhân, khi Dũng rời khỏi hiện trường, Vinh đã tự cởi trói rồi báo đến cơ quan chức năng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của Vinh, Hải, Công an TP. Bạc Liêu xét thấy Tấn, Dũng có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã cho mời cả hai đến trụ sở công an làm việc. Sau một hồi quanh co, hai đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự hai đối tượng cướp tài sản