Tuyển sinh đại học “mở” hơn, mừng hay lo?

Đào Nguyên Lan| 22/09/2020 16:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những năm gần đây, nhiều trường đại học có cách thức xét tuyển nhập học rất mới, tuy nhiên những cách thức xét tuyển này có giúp nâng cao chất lượng đầu vào hay không là điều còn khiến dư luận hết sức băn khoăn...

Tuyển sinh đại học “mở” hơn, mừng hay lo?

Ảnh minh họa. Vietnamnet.vn

Năm 2020, bên cạnh phương thức xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường đại học lại có thêm các phương án tuyển sinh mới. Qua đó, thí sinh thậm chí có thể sử dụng nhiều phương thức xét tuyển vào cùng một trường đại học để tăng cơ hội trúng tuyển. Đó là các phương thức tuyển sinh bằng điểm học bạ THPT và tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, tùy theo nguyện vọng do thí sinh đăng ký xét tuyển. Đồng thời một thí sinh có thể đồng thời đăng ký cả hai phương thức như trên...

Thậm chí, một số trường đại học còn có “sáng kiến” mở rộng phương thức xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt các giải môn học như tin học, vật lý, tiếng Anh... các thí sinh này có thể chọn học trong các trường đại học theo nguyện vọng của mình...

Với thực trạng xét tuyển đại học như đã đề cập ở trên, có thể nói chưa bao giờ cánh cửa các trường đại học lại rộng mở đối với thí sinh như hiện nay...

Cẩn thận “đi trước một bước”, có nhiều trường đại học đã nhanh nhảu tuyển sinh ngay cả khi thời điểm khai giảng năm học mới còn cách rất xa. Các trường cũng tuyển sinh theo những cách thức rất riêng, khiến nhiều phụ huynh và thí sinh, thay vì vui mừng, lại không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được tin trúng tuyển và cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học và giấy mời nhập học của một số trường đại học...

Nhiều thí sinh còn chia sẻ với bạn bè rằng mình không chỉ nhận được một, mà cùng lúc đã nhận được hơn một giấy báo trúng tuyển đại học bằng thư qua đường bưu điện và cả thư điện tử của các trường đại học khác nhau. Thời điểm nhận được giấy bào trúng tuyển đại học lại đúng vào lúc nhiều thí sinh đang tập trung ôn thi tốt nghiệp PTTH, chưa dự kiến mình sẽ dự thi vào một trường đại học nào.

Hiện nay tình trạng cạnh tranh tuyển sinh ở các trường đại học diễn ra khá gắt gao. Nhiều trường với mong muốn tuyển cho đủ  sinh viên nên đã “đi tắt đón đầu” tuyển sinh trước. Đây là việc làm sai quy định, bởi trong quy chế tuyển sinh, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo đã cập nhật điểm thi của thí sinh trên hệ thống thông tin của Bộ này, thì các trường đại học mới được căn cứ vào đó để tuyển sinh. 

Cạnh đó, kể cả nếu trường đại học nào không tuyển sinh qua điểm thi THPT mà sử dụng phương án tuyển sinh khác (như xét học bạ) thì cũng phải đợi thí sinh thi tốt nghiệp, công nhận đã tốt nghiệp mới được thông báo trúng tuyển...

Đại hội Đảng lần thứ XI đã đặt vấn đề “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục”, trong đó giáo dục đào tạo bậc đại học là rất quan trọng. Theo nhiều chuyên gia, giáo dục đào tạo đại học hiện nay còn có những vấn đề cần quan tâm, điều chỉnh.

Trước hết nhà nước cần có chính sách quản lý chặt chẽ việc cho mở các trường đại họ mới. Đồng thời phải nâng cao chất lượng của hệ thống các trường đại học trong cả nước. Rà soát, đánh giá, sắp xếp, chấn chỉnh lại hệ thống các trường để đi vào hoạt động hiệu quả, nề nếp.

Cùng với đó các trường đại học phải có kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm hợp lý về đầu vào, đầu ra cân đối với nhu cầu xã hội, tránh việc mở lan tràn các ngành học mới, đào tạo ồ ạt.

Hệ thống các trường PTTH và đại học phải xây dựng phương án đào tạo cho phù hợp ngay từ các cấp, giúp học sinh có sự lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng. Ở các nước có nền giáo dục phát triển, hệ thống trường học luôn có các trung tâm tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nhà trường cũng cần phối hợp với phụ huynh và học sinh trong việc hướng nghiệp cho các em từ sớm, tránh bị làm việc trái ngành nghề trong tương lai.

Đặc biệt, các trường đại học phải chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp các cử nhân ra trường thực sự có đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn cao, có thể đảm đương nhiệm vụ được giao và trở thành công dân có ích cho xã hội.                                                                

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển sinh đại học “mở” hơn, mừng hay lo?