“Nhập khẩu” vợ?

Bảo Dân| 01/08/2019 09:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ năm 2006, mất cân bằng giới tính khi sinh (GTKS) đã trở thành vấn đề nóng được đề cập khá rộng rãi từ nghị trường Quốc hội đến các diễn đàn xã hội.

Theo nhận định của các chuyên gia, nếu tỷ suất GTKS vẫn tiếp tục tăng cao mà không có biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh không mấy sáng sủa khi có rất nhiều đàn ông không thể lấy vợ vì thiếu phụ nữ. Cũng theo phân tích của các chuyên gia, sự mất cân bằng GTKS sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số nhân khẩu học, dẫn đến các hệ lụy khó lường về mặt xã hội.

Trước thực trạng trên, ngày 23/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng GTKS giai đoạn 2016-2025. Quyết định này có  mục tiêu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ suất GTKS, tiến tới đưa tỷ suất GTKS trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), tỷ số giới tính khi sinh ở mức bình thường dao động từ 102 - 106 bé trai/100 bé gái. Khi nhiều bé trai được sinh ra so với bé gái cao hơn tỷ số bình thường thì đó là dấu hiệu của lựa chọn giới tính.   

Theo báo cáo tổng điều tra dân số năm 2019, tỷ lệ giới tính ở trẻ mới sinh cả nước là 115,1 bé trai/100 bé gái. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, tỷ lệ GTKS của thành phố Hà Nội là 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái.

Dự báo cuối năm 2019 sẽ không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Ở nhiều huyện ngoại thành, tỷ lệ chênh lệch GTKS vẫn ở mức cao. Ở huyện Sóc Sơn, tỷ lệ GTKS giữa trẻ trai và gái lên đến 120/100. Ở huyện Quốc Oai hay Mỹ Đức, con số này là 115/100.

Không còn nghi ngờ gì nữa, dự báo ở Hà Nội cũng như miền Bắc sau 10-20 năm nữa hàng triệu đàn ông sẽ khó kiếm vợ. Theo cơ quan chức năng, nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2050, nước ta sẽ có từ 2,5 đến 4,5 triệu đàn ông trưởng thành  không thể kết hôn vì không tìm được phụ nữ để làm vợ.

Trong bối cảnh mở cửa như hiện nay, việc phụ nữ khu vực nông thôn kết hôn với người nước ngoài chủ yếu vì lý do kinh tế sẽ làm thâm hụt số phụ nữ lẽ ra sẽ lấy chồng người Việt. Số liệu tổng hợp cho biết, bình quân mỗi năm nước ta có khoảng 20.000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc.

Đây rõ ràng là một thực trạng báo động về vấn nạn mất cân đối tỷ lệ giới ở  nước ta. Quyết định 468 của Thủ tướng phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng GTKS vẫn còn hiệu lực, cần được thực hiện nghiêm túc.

 Ai biết được xã hội sẽ ra sao nếu sẽ có trên 4,5 triệu đàn ông Việt không thể lấy vợ, và việc gọi là “nhập khẩu” vợ sẽ không chỉ là câu nói đùa!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nhập khẩu” vợ?