Sát hại người phụ nữ bại liệt rồi cướp tài sản

Minh Uyên| 23/08/2020 13:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bị bại liệt rồi cướp tài sản sau 3 giờ gây án.

Nghi phạm là Nguyễn Quang Thoại (ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh). Thoại được xác định là nghi phạm đã ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Gia Hiệp) rồi cướp tài sản.

Sát hại người phụ nữ bại liệt rồi cướp tài sản

Nguyễn Quang Thoại bị bắt giữ

Trước đó, vào sáng sớm ngày 23/8, Công an xã Gia Hiệp nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Kim Thoa tử vong với nhiều vết đâm trên người. Thời điểm phát hiện sự việc, người dân thấy Thoại chạy từ nhà nạn nhân ra ngoài rồi lẩn trốn vào vườn cà phê.

Sự việc sau đó được báo lên Công an huyện Di Linh. Nhận được thông tin, Công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường vụ án mạng, Công an phát hiện tủ gỗ nhà bà Thoa bị phá, 2 nhẫn vàng bên trong đã mất.

Được biết bà Thoa bị liệt nửa người, sống cùng chồng tại căn nhà trên. Sáng nay chồng bà Thoa đi lễ, nạn nhân ở nhà thì xảy ra án mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 giờ gây án, Công an huyện Di Linh đã bắt giữ được Thoại khi nghi phạm đang trốn trong vườn cà phê của một hộ dân ở thôn 1, xã Gia Hiệp.

Trước đó, vào cuối năm 2019, Thoại từng đột nhập một nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm vịt. Trong lúc Công an xã Gia Hiệp truy bắt, Thoại dùng dao đâm 1 công an bị thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại người phụ nữ bại liệt rồi cướp tài sản