Sang nhà chơi bị đuổi về, em vợ đánh chết anh rể

Duyên Hà| 10/07/2015 13:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa tới cổng nhà chị gái, Giao bị anh rể đuổi về. Uất ức Giao lấy chiếc đòn gánh tre vụt vào gáy anh rể khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong.

Sang nhà chơi bị đuổi về, em vợ đánh chết anh rể

Bị cáo Đỗ Hữu Giao tại phiên tòa

Ngày 9/7, TAND tỉnh Hải Dương đã đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Hữu Giao, sinh năm 1961 ở thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang, Hải Dương).

Theo cáo trạng, Giao từng có mâu thuẫn với chị ruột là Đỗ Thị Vui. Khoảng 11 giờ ngày 7-11-2014, Giao sang nhà chị gái thì bị anh rể là ông Nguyễn Hữu Hoạt (sinh năm 1952) đuổi về.

Tức giận, Giao về nhà lấy đòn gánh tre sang vụt vào cổ, gáy khiến ông Hoạt gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21 giờ cùng ngày, ông Hoạt tử vong do gãy đốt sống cổ, tổn thương tủy sống.

Trước đó, năm 1997, Giao cũng đã bị khởi tố về tội giết người nhưng được đình chỉ điều tra do mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, tại thời điểm đánh ông Hoạt, Giao hoàn toàn bình thường.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Đỗ Hữu Giao 20 năm tù vì tội giết người.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sang nhà chơi bị đuổi về, em vợ đánh chết anh rể