Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Minh Thi| 25/06/2015 07:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào ngày 24/6/1945, cách đây 70 năm, cuộc diễu hành đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ, Moscow.

Khi đó, cuộc duyệt binh kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, bất chấp trời mưa to. Khoảng 40.000 lính Hồng quân và 1.850 đơn vị trang thiết bị quân sự hạng nặng đã tham gia sự kiện này. Đây là cuộc duyệt binh dài nhất và lớn nhất từng được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào thời đó.

Tuy nhiên, hoạt động duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng đã bị gián đoạn một thời gian sau khi Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991.

Năm 1995, truyền thống này được khơi dậy. Khi đó, Moscow đã tổ chức hai cuộc diễu hành ở Quảng trường Đỏ và Công viên Tưởng niệm Chiến thắng.

Kể từ đó đến nay, lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng được tổ chức hàng năm tại Quảng trường Đỏ.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Nguyên soái Liên bang Xô Viết Konstantin Rokossovsky đang chỉ huy lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ Moscow, ngày 24/6/1945.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Mặt trận Belorussia đầu tiên tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ Moscow, ngày 24/6/1945.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Súng tự hành trên đường tới Quảng trường Đỏ tham gia lễ diễu hành.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Các thành viên phi hành đoàn xe tăng Liên Xô trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ngày 24/6/1945.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Thượng tướng V.I.Kuznetsov chào mừng Mặt trận Belorussia đầu tiên tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Những người lính Xô Viết cầm cờ của các trung đoàn Đức Quốc xã bại trận.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Nguyên soái Liên bang Xô Viết F. Tolbukhin tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ngày 24/6/1945.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Cờ của quân đội Đức Quốc xã bị ném xuống chân Tượng đài Lenin lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng tại tại Quảng trường Đỏ ngày 24/6/1945.

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Nguyên soái Liên bang Xô Viết Rodion Malinovsky và các chỉ huy quân đội của Mặt trận Ukraine thứ 2 trong lễ diễu binh

Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước

Lính đánh mìn cùng với những chú chó dò mìn tại lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Nhìn lại lễ duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng 70 năm trước