10 bóng hồng quyền lực trên chính trường thế giới (P.2)

Vũ Minh (Theo Sputnik)| 04/05/2015 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sự có mặt của bà Hillary Cliton trong danh sách ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2016 một lần nữa cho thấy sức mạnh của nữ quyền ngày càng tăng trên chính trường.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff

10 bóng hồng quyền lực trên chính trường thế giới (P.2)

Bà Dilma Vana Rousseff (sinh ngày 14/12/1947) là một nhà kinh tế, chính khách Brazil, thành viên Đảng Công nhân.

Bà từng gia nhập các nhóm du kích đô thị cánh tả đấu tranh chống chế độ độc tài quân sự tại Brazil, bị bắt và đi tù giai đoạn 1970 - 1972.

Bà từng là Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng thứ 21 giai đoạn 01/01/2003 - 21/6/2005, Bộ trưởng Nội các Brazil giai đoạn từ 21/6/2005 - 31/3/2010.

Tháng 10/2010, bà đắc cử và trở thành Tổng thống thứ 36 của Brazil. Bà cũng là nữ Bộ trưởng Nội các đầu tiên và nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước châu Mỹ Latinh xinh đẹp này.

Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt

10 bóng hồng quyền lực trên chính trường thế giới (P.2)

Bà Helle Thorning-Schmidt (sinh ngày 14/12/1966) là nữ chính trị gia Đan Mạch. Bà gia nhập đảng Dân chủ Xã hội Đan Mạch năm 1993 và được bầu làm lãnh đạo đảng này từ năm 2005.

Từ năm 1994 - 1997, bà lãnh đạo ban thư ký của phái đoàn nghị sĩ Dân chủ Xã hội của Đan Mạch tại Nghị viện châu Âu.

Sau đó, bà làm cố vấn quốc tế cho Liên hiệp Công đoàn Đan Mạch một thời gian, trước khi đại diện cho Đan Mạch làm nghị sĩ Nghị viện châu Âu giai đoạn 1999 - 2004.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 15/9/2011, phe đối lập của bà Helle Thorning-Schmidt đã giành chiến thắng trước phe liên minh của Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen. Bà được chỉ định làm Thủ tướng và là nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch từ 12/4/2005.

“Bà đầm thép” châu Phi - Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf

10 bóng hồng quyền lực trên chính trường thế giới (P.2)

Bà Ellen Johnson Sirleaf (sinh ngày 29/10/1938) là Tổng thống thứ 24 và đương kim tổng thống Liberia.

Bà từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống William Tolbert từ năm 1979 cho đến cuộc đảo chính năm 1980. Sau đó, bà rời Liberia và giữ những vị trí cấp cao tại các tổ chức tài chính khác nhau.

Năm 2005, bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Liberia, chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một quốc gia ở châu Phi thông qua bầu cử. Bà cũng là nữ nguyên thủ đầu tiên và duy nhất được bầu của nhà nước ở châu Phi.

Bà giành được giải Nobel Hòa bình vào năm 2011.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

10 bóng hồng quyền lực trên chính trường thế giới (P.2)

Bà Angela Dorothea Merkel (sinh ngày 17/7/1954), là Chủ tịch Đảng CDU từ năm 2000, Chủ tịch nhóm đảng CDU-CSU tại Quốc hội từ năm 2002 - 2005.

Bà giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm 2005 và trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Đức.

Đầu năm 2006, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Angela Merkel, sau 100 ngày cầm quyền, giành được sự ủng hộ cao nhất trong số các Thủ tướng lãnh đạo nước Đức kể từ năm 1949.

Bà đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes vào năm 2006,, và tiếp tục giữ vị trí này trong hai năm 2007 và 2008.

Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner

10 bóng hồng quyền lực trên chính trường thế giới (P.2)

Bà Cristina Fernández de Kirchner (sinh 19/02/1953) là Tổng thống đương nhiệm của Argentina. Bà là nữ Tổng thống thứ hai (sau bà Isabel Martínez de Perón), nhưng là nữ Tổng thống đầu tiên được bầu tại quốc gia này.

Bà Christina Kichner là thành viên Đảng Chính nghĩa và là phu nhân của cựu Tổng thống Argentina Néstor Kirchner.

Hiện nay bà là thành viên của Hội đồng Phụ nữ lãnh đạo thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 bóng hồng quyền lực trên chính trường thế giới (P.2)