Đời sống

TP.HCM huy động lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Kim Sáng 09/06/2026 - 22:06

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố gồm 37 đồng chí sẽ có nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM.

Chiều 9/6, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định cán bộ và giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tham gia thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố.

Tại hội nghị, Thượng tá Đồng Thanh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố đã công bố quyết định của Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Thành phố về bổ nhiệm, điều động 6 đồng chí sĩ quan giữ các chức vụ quản lý cùng 10 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp, 21 chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thành phố tham gia.

_ale0867.jpg
Trao quyết định cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia vào chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo quyết định, đồng chí Trung tá Lê Ngọc Hà giữ chức Đội trưởng; Trung tá Lý Minh Vân giữ chức Chính trị viên; Thiếu tá Dương Hiển Tùng giữ chức Phó Đội trưởng.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố gồm 37 đồng chí sẽ có nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

_ale0853.jpg
21 chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thành phố tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong thu thập, xác minh thông tin, khảo sát thực địa, bảo đảm việc tìm kiếm, quy tập được tiến hành chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của bản thân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh Thành phố cần quan tâm bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, chế độ chính sách và các điều kiện cần thiết để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tưởng vào truyền thống, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, đồng chí bày tỏ kỳ vọng lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình và đồng đội, tiếp tục làm sáng đẹp truyền thống nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

Kim Sáng