Quảng Ninh tiếp sức hơn 800 học sinh khó khăn bước vào kỳ thi THPT
Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung cao cho công tác hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa điểm thi nhằm bảo đảm không em nào phải bỏ lỡ kỳ thi vì điều kiện đi lại, ăn ở hay khó khăn khách quan.
Theo thông tin mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, tính đến nay, toàn tỉnh đã bố trí 39 điểm thi tại 29 xã, phường, đặc khu với 880 phòng thi phục vụ 20.775 thí sinh dự thi. Trong đó có 696 thí sinh tự do và 4.148 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi đã được tập huấn nghiệp vụ, quán triệt quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể.
Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các địa phương đã rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, hệ thống kỹ thuật đến phương án bảo đảm an ninh, an toàn và xử lý các tình huống phát sinh.
17 đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ 39 điểm thi và các địa điểm liên quan. Qua kiểm tra cho thấy, các điểm thi cơ bản đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera giám sát, điện, nước, thông tin liên lạc, y tế và phòng cháy, chữa cháy. Những tồn tại phát hiện qua kiểm tra đã được yêu cầu khắc phục ngay trước ngày thi.
Một trong những nội dung được tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo hoặc phải di chuyển quãng đường dài đến điểm thi.
.png)
Qua rà soát, toàn tỉnh có 830 học sinh cần được hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi. Trong đó, nhiều nhất là tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi ở xã Tiên Yên với 209 học sinh; trường THPT Bình Liêu có 124 học sinh; trường THPT Ba Chẽ có 86 học sinh; trường THPT Quảng Hà có 47 học sinh; trường THPT Trần Phú tại phường Móng Cái 2 có 42 học sinh cần hỗ trợ.
Theo phương án đã xây dựng, 652 lượt học sinh sẽ được hỗ trợ phương tiện đi lại; 687 lượt được hỗ trợ ăn uống; 358 lượt được bố trí nơi nghỉ, lưu trú và 331 lượt được hỗ trợ kinh phí hoặc các điều kiện cần thiết khác.
Nhiều địa phương đã triển khai các mô hình hỗ trợ thiết thực. Xã Bình Liêu phối hợp với các xã Hoành Mô, Lục Hồn cùng doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện, kinh phí và ăn uống cho học sinh ở xa điểm thi. Xã Ba Chẽ bố trí nơi lưu trú tập trung tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ cho học sinh vùng khó khăn. Đặc khu Vân Đồn xây dựng phương án hỗ trợ tàu và phương tiện cho học sinh khu vực đảo; đặc khu Cô Tô hỗ trợ tàu đò, ăn uống cho học sinh trong các ngày thi.

Song song với công tác hỗ trợ thí sinh, công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi cũng được triển khai đồng bộ. Công an tỉnh đã xây dựng phương án bảo vệ các khu vực trọng yếu; triển khai giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận thi cử, nhất là hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương thức gian lận mới.
Các sở, ngành, địa phương cũng đã hoàn thiện phương án bảo đảm điện, viễn thông, y tế, giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai và ứng phó với các tình huống bất thường như nắng nóng, mưa lớn hoặc mất điện.
Đến nay, Quảng Ninh đã cơ bản hoàn tất các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Toàn tỉnh đang tập trung cao nhất cho giai đoạn tổ chức thi với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào; tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của thí sinh.