Siết chặt phòng chống bệnh dại tại cơ sở
Sau khi ghi nhận ổ dịch dại trên chó tại xã Mậu Thạch, ngành y tế Nghệ An đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý, rà soát người phơi nhiễm và tăng cường tuyên truyền phòng bệnh.
Ngày 9/6, Trung tâm Y tế Con Cuông phối hợp với Trạm Y tế xã Mậu Thạch, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan tổ chức giám sát công tác phòng, chống bệnh dại tại bản Kẻ Trằng, xã Mậu Thạch.
Đoàn công tác do ông Lô Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Con Cuông làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế, đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh và chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định.
Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, một con chó nuôi của người dân tại bản Kẻ Trằng được xác định dương tính với virus dại. Trước khi được phát hiện mắc bệnh, con vật này đã cắn và cào 5 người dân trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế Con Cuông tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát các trường hợp liên quan, hướng dẫn xử lý phơi nhiễm và tổ chức tiêm vaccine phòng dại. Đến nay, cả 5 trường hợp bị chó cắn, cào đều đã được tiêm vaccine phòng bệnh kịp thời.
Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định con chó mắc dại chưa được tiêm vaccine phòng bệnh và thường xuyên được thả rông. Đây là thực trạng vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương, nhất là khu vực miền núi và nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan bệnh dại trong cộng đồng.
Trong quá trình giám sát, cán bộ y tế đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết các biểu hiện của bệnh dại trên động vật; vận động các hộ dân thực hiện nuôi nhốt, quản lý chó, mèo an toàn và đưa vật nuôi đi tiêm phòng đầy đủ theo quy định.
Người dân cũng được khuyến cáo cần đến ngay cơ sở y tế khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào các vết thương hở để được tư vấn và điều trị dự phòng kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 15 ổ dịch dại trên động vật, trong đó 100% xảy ra trên chó. Cùng thời gian này, có 4.595 người được tiêm vaccine phòng dại sau phơi nhiễm, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, chó là nguyên nhân gây ra khoảng 86% các trường hợp phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Ngoài ra, khoảng 26,6% số động vật gây thương tích cho người có biểu hiện nghi mắc dại, đang bị bệnh hoặc thả rông tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với bệnh dại bởi đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gần như không thể cứu chữa khi đã phát bệnh.
Việc tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và chủ động tiêm vaccine ngay sau khi phơi nhiễm được xem là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.