Tin địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc tại Minh Tân, Tùng Vài

Thái Ngọc 08/06/2026 - 22:13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức đề nghị hai xã Minh Tân, Tùng Vài đẩy nhanh giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia, gắn phát triển kinh tế với giảm nghèo bền vững.

Ngày 8/6, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Minh Tân và xã Tùng Vài.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-do-hung-duc-lam-viec-2_20260608165621.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu tại buổi làm việc với xã Minh Tân.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và tình hình triển khai các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Xã Minh Tân hiện có 1.572 hộ với 7.597 nhân khẩu, gồm 15 dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 39,89%, hộ cận nghèo chiếm 15,26%. Thời gian qua, địa phương tập trung duy trì sản xuất nông, lâm nghiệp, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư hạ tầng thiết yếu, đồng thời quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số công trình, dự án, Minh Tân còn gặp khó khăn về tiến độ giải ngân do biến động giá nguyên vật liệu và vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện.

Đối với xã Tùng Vài, địa phương đang tập trung khai thác lợi thế vùng cao để phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, trong đó chú trọng các sản phẩm đặc trưng như chè Shan tuyết, cây dược liệu, bò vàng vùng cao, lợn đen địa phương. Cùng với phát triển sản xuất, xã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-do-hung-duc-lam-viec-4_20260608165621(1).jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu tại buổi làm việc với xã Tùng Vài.

Từ đầu năm đến nay, xã Tùng Vài đã tiếp nhận, giải quyết 2.213 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,91%. Tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên địa bàn xã đạt trên 9,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 1,414 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch vốn.

Ghi nhận kết quả đạt được của hai địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức đề nghị xã Minh Tân và xã Tùng Vài tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, có hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu các địa phương thực hiện tốt chủ trương sắp xếp thôn, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định; lựa chọn, bố trí người có trình độ, uy tín, năng lực đảm nhiệm các chức danh ở thôn sau sắp xếp; chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có giá trị kinh tế cao; quan tâm đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

z7914533236499_e21a90467112c1c49d88fea860658ef9.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức tham quan cơ sở chế biến chè Shan tuyết tại xã Tùng Vài.
z7914533247693_43d2a7e7b5d42d49c93c2994b4f05dd6.jpg
Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi dúi tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng lưu ý hai xã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch; tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong chương trình công tác, đồng chí Đỗ Hùng Đức và đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát một số dự án đầu tư xây dựng, mô hình phát triển kinh tế tại xã Minh Tân và xã Tùng Vài.

Thái Ngọc