Quảng Ninh: 401 người có uy tín trở thành “cầu nối” giữ gìn đoàn kết vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 401 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giữ gìn khối đại đoàn kết và phát triển cộng đồng ở cơ sở.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh “điểm nóng” hay vụ việc phức tạp.
Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 401 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giữ gìn khối đại đoàn kết và phát triển cộng đồng ở cơ sở.

Theo thông tin của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị thông tin báo chí 6 tháng đầu năm 2026, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật và tích cực tham gia các sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt trên 99%.
Trong 6 tháng đầu năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó có Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tham mưu tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU và xây dựng dự thảo nghị quyết mới về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với phát triển bền vững.
Cùng với đó, tỉnh đang xây dựng các cơ chế phân bổ nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026 - 2030; triển khai các chiến lược dài hạn về công tác dân tộc, phổ biến giáo dục pháp luật và đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là vai trò ngày càng rõ nét của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 28/11/2025, hiện Quảng Ninh có 21 xã và 49 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng số 401 người có uy tín được cộng đồng bầu chọn và công nhận theo quy định.
Trong số này có 368 nam, 33 nữ; người cao tuổi nhất sinh năm 1940, trẻ tuổi nhất sinh năm 1996. Đáng chú ý, có 239 người là đảng viên; 98 người đồng thời là Trưởng thôn hoặc Bí thư Chi bộ; 69 người là cán bộ hưu trí; 73 người là thầy cúng, thầy mo; 13 người là doanh nhân nhỏ và sản xuất giỏi.
Theo đánh giá của Sở Dân tộc và Tôn giáo, đội ngũ người có uy tín đang đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tham gia hòa giải cơ sở, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vận động người dân phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức 3/4 hội nghị tập huấn cho gần 300 người có uy tín về kỹ năng chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng hòa giải cơ sở, bảo tồn văn hóa truyền thống, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng và phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã. Đồng thời, tổ chức đoàn đại biểu gồm 40 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại một số tỉnh Tây Nam Bộ và Hà Nội.
Bên cạnh công tác dân tộc, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được quản lý ổn định. Sở đã phối hợp hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức hoạt động đúng quy định; xây dựng nhiều mô hình “dân vận khéo” như mô hình “Chức sắc, chức việc, tín đồ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” tại phường Phong Cốc hay mô hình “Khu tâm linh thân thiện, gắn với bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu” tại chùa Trúc Lâm Cô Tô.
Đồng thời, cơ quan chức năng đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 1.000 chức sắc, chức việc và tín đồ; tăng cường giám sát các địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến hoạt động tôn giáo, đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.