Philippines: Bị phục kích ngay trước giờ tổng tuyển cử, 7 người thiệt mạng

TG| 09/05/2016 13:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cảnh sát Philippines cho biết 7 người đã bị bắn chết và 1 người khác bị thương khi một đoàn xe bị phục kích rạng sáng 9/5, chỉ vài giờ đồng hồ trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa đón các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử.

Theo người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm giám sát bạo lực bầu cử, Trưởng thanh tra Jonathan del Rosario, một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã bắn vào một chiếc xe jeep và 2 môtô tại thị trấn Rosario, thuộc tỉnh Cavite ở phía Nam thủ đô Manila. Hiện chưa xác định được động cơ tấn công. Cũng theo ông Rosario, Cavite là khu vực mà giới chức bầu cử nhận định là "đáng quan ngại" do sự ganh đua chính trị gay gắt. 

Philippines: Bị phục kích ngay trước giờ tổng tuyển cử, 7 người thiệt mạng

Binh sĩ Philippines tuần tra bảo đảm an ninh cho cuộc tổng tuyển cử ở Ormoc, đảo Leyte ngày 8/5. Ảnh: EPA

Trước đó, thống kê của lực lượng đặc nhiệm cho biết 15 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến bầu cử kể từ đầu năm đến nay. 

Trong ngày bầu cử 9/5, người dân Philippines đi phiếu bầu Tổng thống, Phó Tổng thống cùng 300 nghị sĩ quốc hội khóa mới và 18.000 quan chức địa phương. Theo dự kiến, tất cả các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 17 giờ cùng ngày và công tác kiểm phiếu sẽ chính thức được bắt đầu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: Bị phục kích ngay trước giờ tổng tuyển cử, 7 người thiệt mạng