Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 97) P1

04/12/2015 08:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND quận Tân Bình, TP.HCM thông báo ông Nguyễn Thanh Long – SN: 1959 đăng ký tạm trú và thực tế cư trú tại địa phương từ năm 1983 đến 1986, sau đó đi khỏi địa phương. Nay ông Nguyễn Thanh Long ở đâu về ngay TAND quận Tân Bình để giải quyết việc bà Hà Thị Thiên Hương có yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì về ông Nguyễn Thanh Long thì TAND quận Tân Bình sẽ đưa việc tuyên bố một người mất tích ra giải quyết vắng mặt theo luật định. Người nhắn tin: bà Hà Thị Thiên Hương.

TAND quận Tân Bình, TP.HCM thông báo ông Trần Công Hiếu – SN: 1989 có đăng ký tạm trú tại địa chỉ 437 tổ 8, đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM từ tháng 12/2012 thì đã bỏ đi khỏi địa phương và không rõ đi đâu. Nay ông Trần Công Hiếu ở đâu về ngay TAND quận Tân Bình để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hoài Tâm có yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì về ông Trần Công Hiếu thì TAND quận Tân Bình sẽ đưa việc tuyên bố một người mất tích ra giải quyết vắng mặt theo luật định. Người nhắn tin: bà Nguyễn Thị Hoài Tâm.

TAND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Lê Thị Tính, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, bỏ nhà đi từ ngày 9/5/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tính ở đâu về ngay TAND huyện Lục Ngạn để giải quyết việc anh Nguyễn Minh Hải, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Tính không có mặt thì TAND huyện Lục Ngạn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang thông báo cho ông Đặng Thanh Bình, SN 1966, nơi cư trú cuối cùng tại số 16-18 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, bỏ địa phương đi từ năm 2009 và ông Trương Văn Công, SN 1969, trú tại số 13/4B khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã bỏ nhà đi từ năm 2004 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Bình và ông Công ở đâu về ngay TAND Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang để giải quyết việc bà Trần Thị Ngọc Hương có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Bình và ông Công vắng mặt tại nơi cư trú và giải quyết việc tranh chấp đòi tài sản quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Ngọc Hương và ông Trần Văn Hùng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Bình và ông Công không có mặt tại TAND Tp. Long Xuyên thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu của bà Hương theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thông báo cho chị Nguyễn Thị Muôn, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10/3/2015 hiện không rõ địa chỉ. Nay chị Muôn ở đâu về ngay TAND huyện Tiên Lữ (địa chỉ: TAND huyện Tiên Lữ, đường Nội thị 1, thị Trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên; SĐT: 0321.3873.303) để giải quyết việc anh Bùi Văn Tuyền, SN 1985, trú tại: thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Muôn không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Tiên Lữ sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho Lê Thị Thu Thủy, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng 205 quốc lộ 1, cây số 2, thị trấn Ba Ngòi, huyện Cam Ranh (nay là 2047 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Thuận, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Nay bà Thủy ở đâu về ngay TAND Tp. Cam Ranh (địa chỉ số 04 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất" theo đơn khởi kiện của bà Lê Thị Thu Nguyệt, SN 1955, địa chỉ tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lê Hung, bà Nguyễn Thị Rĩ. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Thủy không có mặt tại trụ sở TAND Tp. Cam Ranh thì Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội thông báo cho bà Chu Thị Phương Chung, SN 1963, nơi cư trú cuối cùng số 72 ngõ 236 phố Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, đi khỏi nơi cư trú từ ngày 7/6/2013 đến nay chưa về. Nay chị Chung ở đâu về ngay TAND quận Hoàng Mai để giải quyết việc ông Lê Quang Thảo, SN 1956, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với bà. Ai có tin tức gì về bà Chung báo tin về cho gia đình theo địa chỉ ông Lê Quang Thảo hoặc TAND quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội (số 6 Bùi Huy Bích, khu trung tâm hành chính quận, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì về bà Chung thì TAND quận Hoàng Mai sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái thông báo cho anh Lê Đức Anh, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng tổ 20, phường Hồng Hà, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bỏ nhà đi từ tháng 2/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đức Anh ở đâu về ngay TAND Tp. Yên Bái để giải quyết việc chị Lương Ngọc Quỳnh, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh Đức Anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Đức Anh không có mặt thì TAND Tp. Yên Bái sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Trần Thị Mỵ, SN 1961, nơi cư trú cuối cùng tổ 2, phường Quyết Tiến, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu, bỏ nhà đi từ tháng 9/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Mỵ ở đâu về ngay TAND Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu (địa chỉ tổ 1, phường Quyết Tiến, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu) để giải quyết việc bà Vũ Thị The, SN 1962 và ông Hà Hữu Thái, SN 1954, cùng ĐKHKTT tại tổ 5, phường Đoàn Kết, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu kiện đòi nợ tiền đối với bà số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Mỵ không có mặt thì TAND Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. TAND Tp. Lai Châu sẽ niêm yết các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật tại 03 địa điểm sau: nơi cư trú cuối cùng của bà Trần Thị Mỵ, trụ sở UBND phường Quyết Tiến, Tp. Lai Châu và trụ sở TAND Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

TAND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Nguyễn Thị Phượng, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 9, xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bỏ nhà đi từ tháng 2/2013 cho đến nay không có tin tức gì. Nay chị Phượng ở đâu về ngay TAND huyện Xuân Trường để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Bình, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Phượng không có mặt thì TAND huyện Xuân Trường sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho chị Phùng Thị Tàn, SN 1985, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi biệt tích: Xóm Thà Chỏ, thôn Yên Thủy 1, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tàn ở đâu hoặc ai có được tin tức về chị Tàn thông báo cho TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để giải quyết việc anh Hoàng Văn Côn, SN 1983, trú tại thôn Phai Mò, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Tàn không có mặt thì TAND huyện Cao Lộc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình thông báo cho chị Huỳnh Tố Như, SN 1978, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Đội 3, thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, bỏ nhà đi từ ngày 20/5/2011 cho đến nay không rõ địa chỉ hay tin tức gì. Hiện nay chị Như ở đâu về ngay TAND huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình (Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) để giải quyết việc anh Phan Đức Thanh, SN 1973 (chồng của chị), trú tại: Đội 3, thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình có đơn yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Như không có mặt thì TAND huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình sẽ giải quyết việc theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nhắn tìm ông Phan Tấn Hậu, SN 1973, ĐK HKTT tại ấp 4, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, bỏ địa phương đi từ tháng 3/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hậu ở đâu về ngay TAND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (địa chỉ: Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có đơn yêu cầu về việc thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Hậu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Phan Tấn Hậu thì Tòa án sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông báo tìm kiếm Bà Trần Thị Mỹ Liên – Sinh ngày: 13/09/1986, chứng minh nhân dân số 301591132, do công an tỉnh Long An cấp ngày 05/07/2011. Địa chỉ cư trú cuối cùng: ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ai biết thông tin về bà Liên hoặc biết được thông báo này, yêu cầu liên hệ với ông Nguyễn Hữu Toàn - SN: 1985; Địa chỉ: Tập đoàn 29, ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

TAND Quận 9, TP.HCM thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Vũ Hoàng Chương – SN: 1980, địa chỉ cư trú cuối cùng: 244/47 Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM. Ông Nguyễn Vũ Hoàng Chương đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 11/2013 cho đến nay, không rõ đi đâu, không có tin tức gì về ông Chương. Ai biết địa chỉ nơi cư trú hiện nay của ông Nguyễn Vũ Hoàng Chương, xin liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, trụ sở: Số 18 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội hoặc địa chỉ 347-351 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho anh Lưu Phi Hùng, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã biệt tích từ tháng 10/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hùng ở đâu về ngay TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: số 477 đường Hùng Vương thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để giải quyết việc ông Lưu Phát Thín, SN 1967, địa chỉ: Thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Lưu Phi Hùng đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Lưu Phi Hùng không có mặt thì TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chị Tạ Thị Minh Nguyệt, SN 1982, trú tại khu hành chính 11, phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhắn tin cho anh Lê Hoàng Trung, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ tháng 2/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Trung ở đâu về ngay để giải quyết việc chị Nguyệt có đơn yêu cầu Tòa án Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tuyên bố anh mất tích và giải quyết vấn đề ly hôn với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Trung không có mặt thì TAND Tp. Vĩnh Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Chị Vũ Thị Như, SN 1991, trú tại Trúc Đình, Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên nhắn tìm anh Nguyễn Văn Đạt, SN 1985, HKTT và nơi cư trú cuối cùng: Trúc Đình, Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên, bỏ nhà đi từ đầu năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đạt ở đâu về ngay TAND huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên để giải quyết việc chị Như xin ly hôn anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu anh Đạt không có mặt thì chị Như sẽ đề nghị TAND huyện Ân Thi xem xét, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Dậm - SN: 1961, trú tại: ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nhắn tin tìm ông Nguyễn Văn Toàn - SN: 1989; Hộ khẩu thường trú: ấp Đình, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Nơi cư trú cuối cùng: ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, bỏ nhà đi từ ngày 27/03/2014 đến nay không về địa phương, không rõ tin tức địa chỉ. Nay nhắn tin cho ông Nguyễn Văn Toàn được biết trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhắn tin, phải liên hệ với bà Nguyễn Thị Dậm để giải quyết việc ông Toàn chiếm dụng tài sản của bà Nguyễn Thị Dậm. Nếu trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng thông báo này mà ông Toàn không có mặt thì bà Nguyễn Thị Dậm sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 97) P1