Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 95) P2

26/11/2014 04:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình... trên Báo Công lý số 95 ra ngày 26/11/2014.

TAND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  thông báo cho chị Nguyễn Thị Thanh, SN 1972,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ải, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thanh  ở đâu về ngay TAND huyện Tân Yên để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Nam, SN 1967, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thanh mất tích và xin ly hôn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thanh  không có mặt thì TAND huyện Tân Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND thị xã Phú Thọ  thông báo cho chị Nguyễn Thị Hải, SN 1989,  nơi cư trú cuối cùng: Khu 1, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ 17/7/1013  đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hải  ở đâu về ngay TAND thị xã Phú Thọ để giải quyết việc anh Hà  Đức Anh, SN 1987, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hải vắng mặt tại nơi cư trú và và xin ly hôn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hải không có mặt thì TAND thị xã Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thùy Trang, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 2, Điền Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, đã đi khỏi nơi cư trú từ đầu năm 2009 đến nay không có tin tức gì, hiện nay chị Trang  ở đâu về tại TAND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết việc chồng chị là anh Đặng Văn Chiến yêu cầu tuyên bố chị Trang mất tích. Ai biết chị Trang ở đâu hoặc có tin tức gì của chị Trang thì thông báo cho TAND  huyện Phong Điền được biết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Trang không trở về hoặc không có tin tức gì thì Tòa án giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Hoàng Thị Thanh Nga, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 1, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ  tháng 4/7/2014  đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nga ở đâu về ngay TAND TP Bắc Giang để giải quyết việc anh  Nguyễn Hồng Khánh, SN1975,  trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nga vắng mặt và xin ly hôn, đồng thời có nguyện vọng được nuôi con chung là cháu Nguyễn Minh Hiếu, SN 11/11/2010 mà không cần chị Nga cấp dưỡng nuôi con. Trong thời hạn 15 ngày có kể từ ngày thông báo, nếu chị Nga không có mặt thì TAND TP Bắc Giang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Phúc Hùng – SN: 1977. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2008 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Nguyễn Phúc Hùng hoặc người nào biết ông Hùng ở đâu báo về TAND Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: 145 Trần Quang Diệu, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu ông Hùng không có mặt thì TAND Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thông báo tìm kiếm bà Đặng Thị Anh – SN: 1948; nơi cư trú cuối cùng bà Anh bỏ nhà ra đi từ năm 1976 đến nay: Ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ai biết thông tin về bà Đặng Thị Anh hoặc bà Đặng Thị Anh biết được thông báo này xin liên hệ với TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để giải quyết việc bà Bành Thị Liễu – SN: 1945, trú tại: Ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có đơn yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu bà Anh không có mặt hoặc không có tin tức gì thì TAND huyện Cần Giuộc sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật

TAND huyện  Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông báo cho chị Đặng Thị Hạnh, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 13, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ tháng 1/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hạnh ở đâu về ngay TAND huyện  Nghi Lộc để giải quyết việc anh Nguyễn Cảnh Tiến SN 1973, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hạnh mất tích, nếu ai biết tin tức gì của chị Hạnh xin báo về TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - khối 4 thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An.Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hạnh  không có mặt thì TAND huyện  Nghi Lộc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

n TAND TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum thông báo cho anh Nguyễn Văn Thuận, SN1983, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 1, phường Ngô mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, bỏ nhà đi từ ngày 15 /2/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nguyễn Văn Thuận ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để giải quyết việc anh Nguyễn Phúc Thảo SN 1991, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Thuận  mất tích. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thông báo nếu anh Thuận không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện  Đak Pơ, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Lê Thị Thu Thủy, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 1, xã Đak Pơ (nay là thị trấn Đak Pơ), huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ 1997 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thủy  ở đâu về ngay TAND huyện  Đak Pơ để giải quyết việc chồng bà là anh Trần Văn Thắng, SN 1964, trú cùng địa chỉ trên  có đơn yêu cầu Tòa án xin ly hôn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Thủy không có mặt thì TAND huyện  Đak Pơ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện  Đak Pơ, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Nguyễn Thị Hậu, SN 1986,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn An Lợi, xã Phú An, huện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 6/2005 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hậu  ở đâu về ngay TAND huyện  Đak Pơ để giải quyết việc chồng bà là ông Nguyễn Minh Phúc có đơn yêu cầu Tòa án xin ly hôn và tranh chấp về nuôi con, hoặc ai biết tin tức về bà Hậu xin báo về cho TAND huyện Đak Pơ. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Hậu không có mặt thì TAND huyện  Đak Pơ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo cho anh La Văn Nga, SN 1979. Nơi cư trú cuối cùng: Tân Thành 2, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định bỏ nhà đi từ tháng 10/2010 cho đến nay không có tin tức gì. Nay, anh Nga đang ở đâu, liên hệ TANDhuyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (địa chỉ 218 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định) để giải quyết việc chị Huỳnh Thị Đức yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nga mất tích. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng tin thông báo đầu tiên, nếu anh Nga không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật

TAND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thông báo cho chị Nông Thị Đến, SN 1989,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tòng Sành 1, xã Cốc San, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ 28/6/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Đến ở đâu về ngay TAND huyện Bát Xát để giải quyết việc anh nguyễn Văn Sáng, Sn 1984, trú tại thôn Tân Sơn, xã Cốc San, huyện Bát Sát, tỉnh lào Cai có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Đến  mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Đến không có mặt thì TAND huyện Bát Xát sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thông báo tìm ông Danh Mãi, SN 1975 và bà Châu Thị Hường, SN 1977, nơi cư trú cuối cùng: Ấp Hiệp Tân, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã bỏ địa phương đi biệt tích từ tháng 01 /2011 đến nay, không rõ địa chỉ. Nay ông Danh Mãi và bà Châu Thị Hường ở đâu về ngay TAND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để giải quyết việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long. Địa chỉ: Số 16 – 18 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang yêu cầu vợ chồng ông, bà phải trả nợ cho Ngân hàng TMCP Kiên Long. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Mãi và bà Hường không có mặt thì TAND huyện Hòn Đất sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng thông báo cho chị Bùi Thị Thuận, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đông Nhà Thờ, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng hiện nay ở đâu về ngay TAND huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng để giải quyết việc anh Bùi Hữu Phước, SN 1976, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thuận không có mặt thì TAND huyện Thủy Nguyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Nếu chị Thuận  biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về chị Thu xin liên hệ: TAND huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng, địa chỉ: thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng.

TAND huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng thông báo cho chị Nguyễn Khánh Điền (tên gọi khác là Nguyễn Thị Hiền), SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đông, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng hiện nay ở đâu về ngay TAND huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng để giải quyết việc anh Vũ Văn Thuận, SN 1983, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Khánh Điền mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Điền không có mặt thì TAND huyện Thủy Nguyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Nếu chị Điền biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về chị Điền xin liên hệ: TAND huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, địa chỉ: thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng.

TAND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Nguyễn Thị Lượm, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 5, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 5/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Lượm đang ở đâu về ngay TAND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để giải quyết việc anh Đỗ Văn Mười, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu TAND huyện Nghĩa Hưng tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Lượm không có tin tức gì thì TAND huyện Nghĩa Hưng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho chị Hoàng Thị Nghê, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Đậu, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ năm 1997 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nghê  ở đâu về ngay TAND TP Vĩnh Yên để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ngôn, SN 1939, trú cùng địa chỉ trên  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nghê mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nghê  không có mặt thì TAND TP Vĩnh Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thông báo cho anh Trần Đăng Nhanh, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: An Tào, Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên đã vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 2/2014 hiện không rõ địa chỉ. Nay anh Nhanh ở đâu về ngay TAND huyện Tiên Lữ để giải quyết việc chị Vũ Thị Bình, SN 1988, trú cùng địa chỉ trên nhắn tìm anh về ngay để giải quyết việc gia đình. Anh Nhanh hoặc những người biết tin tức về anh Nhanh có thể liên hệ tới địa chỉ của chị Bình hoặc liên hệ với TAND huyện Tiên Lữ theo địa chỉ: TAND huyện Tiên Lữ, đường Nội Thị 1, thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên, SĐT: 0321.3873.303. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Nhanh không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Tiên Lữ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cho ông Hồ Văn Quốc, SN: 1985; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 7/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Quốc ở đâu về ngay TAND huyện Phú Vang để giải quyết việc bà Lê Thị Thanh Thúy, SN: 1982, trú tại: Thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng có đơn yêu cầu Toà án tuyên bố ông mất tích. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Quốc không có mặt thì TAND huyện Phú Vang sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình thông báo cho Bùi Thị Vinh, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 7, Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã bỏ nhà đi từ tháng 01/2012 đến nay không có tin tức, địa chỉ. Nay chị Vinh ở đâu về ngay TAND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình để giải quyết việc chồng chị là anh Phạm Văn Khoa, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Bùi Thị Vinh không có mặt và không có tin tức thì TAND huyện Yên Khánh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thông báo cho anh Lê Ngọc Vỹ, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 1, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã bỏ nhà đi từ năm 2008 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vỹ ở đâu về ngay TAND huyện Tân Lạc (địa chỉ: Khu 1, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Trang, SN 20/7/1988, trú tại: Đội 12, thôn Vài, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích và xin ly hôn với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu anh Vỹ không có mặt thì TAND huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

n TAND TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhắn tin cho chị Phạm Thị Thúy, nơi cư trú cuối cùng: Liên gia 5, tổ dân phố 9, phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) đã bỏ đi khỏi địa phương từ 11/9/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thúy ở đâu về ngay TAND TP.Buôn Ma Thuột để giải quyết việc anh Hoàng Vy trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thúy mất tích. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thúy không có mặt thì TAND TP.Buôn Ma Thuột sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Bùi Thị Huệ, SN1987, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; đã bỏ địa phương đi từ ngày 01/01/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Huệ đang ở đâu liên hệ với TAND huyện Việt Yên, theo địa chỉ: TAND huyện Việt Yên: Số 16 đường Hồ Công Dự, khu I, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc anh Nguyễn Quang Hà, SN 1984, trú cùng địa chỉ trên; yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích đối với chị. Nếu ai biết tin tức về chị Huệ đề nghị thông báo cho TAND huyện Việt Yên theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Huệ không có mặt thì TAND huyện Việt Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Lê Phong, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: 120/7B Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 16/12/2014 TAND Tp.Rạch Giá, Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Lê Thị Minh Ngọc, SN 1971, trú tại: 98 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang và bị đơn là Công ty C&T. địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – ông Lê Phong, trú tại: 120/7B Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Nếu ông Phong vắng mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cho ông Trương Minh Khanh, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: thôn An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 5/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Khanh ở đâu về ngay TAND huyện Phú Vang để giải quyết việc bà Mai Thị Thủy, SN 1989, trú tại: thôn Hải Đông, Phong Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế có đơn yêu cầu TAND huyện Phú Vang tuyên bố mất tích đối với ông Khanh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Khanh không có tin tức gì thì TAND huyện Phú Vang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận 11, Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho bà Phan Thị Kim Lo, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng: 708/51 đường Hồng Bàng, Phường 01, quận 11, Tp.Hồ Chí Minh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Phan Thị Kim Lo đang ở đâu xin liên hệ với TAND quận 11 để giải quyết việc ông Tăng Thanh Quý, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà. Cá nhân cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội biết bà Phan Thị Kim Lo ở đâu xin báo về địa chỉ số 172 đường Ông Ích Khiêm, phường 5, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 089744268. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Phan Thị Kim Lo không có mặt thì TAND quận 11 sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thông báo cho anh Nguyễn Văn Huy, SN 28/8/1976, nơi cư trú cuối cùng: tổ 06, phường Thịnh Lang, Tp.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Huy ở đâu về ngay TAND Tp.Hòa Bình để giải quyết việc chị Bùi Thị Kế, SN 1979, trú tại địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Huy không có mặt thì TAND Tp.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Bà Lê Kim Ngoan, SN1981, trú tại: Ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nhắn tin tìm ông Nguyễn Minh Trí, SN: 1977, trú tại: Ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; đã bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 19/05/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Trí ở đâu hoặc ai biết tin về ông Trí xin báo cho bà Ngoan theo địa chỉ trên; để giải quyết việc bà Ngoan có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Minh Trí mất tích và xin ly hôn với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì của ông Trí thì bà Ngoan sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

Chị Nguyễn Thị Thu, SN 1955, trú tại: Tiên Sa, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng nhắn tìm chị: Đặng Thị Dân, SN 1965, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Lương Quản, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng đã bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dân đang ở đâu về ngay TAND huyện An Dương để giải quyết việc chị Thu đang khởi kiện đòi lại tài sản đối với chị và anh Phạm Hồng Hải. Nếu trong thời hạn 04 tháng mà chị không về hoặc không có tin tức gì chị Thu sẽ đề nghị TAND huyện An Dương giải quyết vụ  án theo quy định của pháp luật. Nếu ai biết chị Dân ở đâu thì báo tin cho chị Thu theo địa chỉ trên.

Anh Đào Trọng Đức, SN 1988 trú tại: Khu 6, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nhắn tìm bố là ông Đào Văn Cẩn, SN 1958, nơi cư trú cuối cùng: Khu 4, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bỏ nhà đi từ năm 1999 đến nay không có tin tức và địa chỉ. Nay ông Cẩn ở đâu liên hệ với anh Đào Trọng Đức để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu ông cẩn vẫn vắng mặt thì anh Đức sẽ đề nghị TAND huyện Thanh Ba giải quyết theo quy định của pháp luật.

*TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 95) P2