Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 94/2017) P3

BCL| 24/11/2014 08:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo tìm kiếm ông Trần Văn Hộ, SN 1953, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: tổ 2, ấp Bắc, xã Long Phước, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Hộ bỏ nhà đi từ năm 2005 đến nay không có tin tức. Ông Hộ biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức của ông Hộ đề nghị liên hệ với TAND Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (địa chỉ: Số 5 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hậu (vợ của ông Hộ), SN 1954, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Hộ mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo tìm kiếm lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của ông Trần Văn Hộ thì TAND Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Ngọc Diệp, SN 1938, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: xã Long Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là tổ 8, phường Kim Dinh, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ông Diệp bỏ nhà đi từ năm 1986 đến nay không có tin tức. Ông Diệp biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức của ông Diệp đề nghị liên hệ với TAND Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (địa chỉ: Số 5 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Nụ (vợ ông Diệp), SN 1949, địa chỉ 120/1/4 đường Đồ Chiểu, phường 3, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Diệp là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo tìm kiếm lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Ngọc Diệp thì TAND Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông báo cho anh Phạm Hoài Nam, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng khu tập thể nhà máy xay, tổ 01, phường Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, bỏ nhà đi từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nam ở đâu về ngay TAND Tp. Thái Bình để giải quyết việc vợ anh là chị Đỗ Thị Dương có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Ai biết tin tức của anh Nam xin thông báo cho TAND Tp. Thái Bình, địa chỉ số 8-10 phố Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Nam không có mặt thì TAND Tp. Thái Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng số nhà 08, ngõ 648, đường Trần Lãm, tổ 30, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, bỏ nhà đi từ tháng 5/1998 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hà ở đâu về ngay TAND Tp. Thái Bình để giải quyết việc anh Trương Thanh Phong, SN 1972, trú tại nhà 98, đường Trần Bình Trọng, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với chị. Ai biết thông tin về chị Hà xin báo về cho TAND Tp. Thái Bình (địa chỉ số 8-10 phố Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Hà vẫn vắng mặt thì TAND Tp. Thái Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông báo cho bà Nguyễn Thị Nhuần, SN 1979, địa chỉ cư trú cuối cùng: Tổ 1, ấp Suối Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Nguyễn Thị Nhuần ở đâu về ngay TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để giải quyết việc ông Trần Văn Hưng, SN 1972, trú tại tổ 01, ấp Suối Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích và xin ly hôn với bà Nhuần. Trong thời hạn 4 tháng từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu bà Nhuần không có mặt thì TAND huyện Đồng Phú sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thông báo cho anh Lý Ngọc Quang, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số nhà 269, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 5, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, bỏ nhà đi từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Quang ở đâu về ngay TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hiệp, SN 1930, nơi cư trú: Số nhà 269, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 5, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Quang đã chết. Ai biết anh Quang ở đâu thông báo cho TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận được biết theo địa chỉ: Số 465, đường Cách mạng Tháng 8, khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại 02523882157. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên, nếu không có tin tức gì của anh Quang thì TAND huyện Đức Linh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thông báo cho bà Bùi Thị Thu Vân, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng: tổ 3, thôn 1A, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Vân ở đâu về ngay TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để giải quyết việc ông Nguyễn Thành Lợi, SN 1977, nơi cư trú: Số nhà 11, đường số 2, tổ 3, thôn 1A, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Bùi Thị Thu Vân mất tích. Ai biết bà Vân ở đâu thông báo cho TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận được biết theo địa chỉ: Số 465, đường Cách mạng Tháng 8, khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại 02523882157. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo đầu tiên, nếu không có tin tức gì của bà Vân, TAND huyện Đức Linh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

TAND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, SN 1973, nơi cư trú cuối cùng Phú Lâu, Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 9/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Nguyệt ở đâu về ngay TAND huyện Lương Tài để giải quyết việc ông Nguyễn Trung Nghĩa, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyệt mất tích. Bà Nguyệt biết được thông báo này hoặc người nào biết được tin tức về bà Nguyệt có thể liên hệ cho ông Nghĩa hoặc TAND huyện Lương Tài theo địa chỉ thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 02223.867.253. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Nguyệt không  có mặt thì TAND huyện Lương Tài sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho anh Nguyễn Khắc Kỳ, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng Hoàng Kênh, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 7/2009 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Kỳ ở đâu về ngay TAND huyện Lương Tài để giải quyết việc chị Trần Thị Huệ, SN 1988, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh Kỳ. Ai biết được tin tức của anh Kỳ có thể liện với chị Huệ hoặc TAND huyện Lương Tài theo địa chỉ thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 02223.867.253. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Kỳ không có mặt thì TAND huyện Lương Tài sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Quang Thuận, SN 1977, trú tại: Số 05 đường Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nhắn tin tìm vợ là chị Vũ Thị Anh, trú cùng địa chỉ nêu trên, chị Anh bỏ nhà đi từ năm 2009 đến nay, không có tin tức gì. Nay chị Vũ Thị Anh ở đâu biết được thông báo này, hoặc ai biết được chị Vũ Thị Anh ở đâu xin thông báo cho anh Nguyễn Quang Thuận theo địa chỉ nêu trên. Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì của của chị Vũ Thị Anh thì anh Nguyễn Quang Thuận sẽ yêu cầu TAND Tp. Quảng Ngãi tuyên bố mất tích và xin ly hôn với chị Vũ Thị Anh.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Cẩm Phả Quảng Ninh nhắn tìm ông Phạm Ngọc Sơn, SN 1978 và vợ là bà Nguyễn Thị Hương Giang, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng tổ 12, khu Nam Thạch, phường Cẩm Thạch, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nay ông Sơn và bà Giang ở đâu về ngay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Cẩm Phả Quảng Ninh, địa chỉ số 20C phố Bà Triệu, tổ 41, phường Cẩm Đông, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để giải quyết việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Cẩm Phả Quảng Ninh xử lý tài sản của ông (bà) đã thế chấp tại Ngân hàng để thu hồi nợ. Trong thời gian 03 kỳ nhắn tin liên tiếp kể từ ngày đăng tin lần đầu tiên đến hết tin nhắn cuối cùng, nếu ông Sơn và bà Giang không có mặt thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Cẩm Phả Quảng Ninh sẽ tiến hành xử lý tài sản thế chấp của ông (bà) để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Hữu Chín, SN 1985, địa chỉ: xóm 17, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhắn tìm vợ là Đặng Thị Thơ, SN 1991, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ tháng 10 năm 2014 đến nay không có tức gì. Nay chị Thơ ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc ly hôn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Thơ không về thì anh Chín sẽ yêu cầu TAND huyện Nghi Lộc tuyên bố mất tích và xin ly hôn với chị Thơ.

Anh Lê Văn Giang Quang, SN 1988, HKTT khóm 2, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhắn tìm chị Phạm Thị Thương, SN 1989, trú tại khóm Hải Hòa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, bỏ nhà đi từ ngày 7/8/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thương ở đâu về ngay để giải quyết việc ly hôn với anh Quang. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu chị Thương không có mặt thì anh Quang sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ông Giàng A Tàng, trú tại bản Mường Toong1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên nhắn tìm chị Thào Thị Làng, tên gọi khác (Thào Thị Lan), SN 1990, nơi cư trú cuối cùng: Bản Chà Nọi, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, bỏ nhà đi biệt tích từ tháng 4/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Làng ở đâu về ngay với các con là Giàng A Manh (SN 2007), Giàng Thị La (SN 2009), Giàng Thị Hoa (SN 2012) hoặc ai có thông tin của chị Làng báo tin theo địa chỉ: Ông  Giàng A Tàng (bác ruột của các cháu) tại bản Mường Toong1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Làng không có mặt thì ông Giàng A Tàng - người đại diện theo yêu cầu của các con chị sẽ đề nghị Tòa án tuyên bố chị Làng mất tích theo quy định của pháp luật.

Bà Trần Thị Khánh Dung, SN 1988, trú tại TDP Cầu 7, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội nhắn tìm ông Nguyễn Quang Trường, SN 1988, trú tại 109B, tập thể ca múa nhạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, bỏ nhà đi từ năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Trường ở đâu về ngay để giải quyết việc bà Dung có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích tại nơi cư trú và xin ly hôn với ông. Nếu ông Trường không về thì bà Dung sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo luật định.

Chị Đỗ Thị Xuân Thư, SN 1993, địa chỉ thôn Bình Đức I, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nhắn tìm anh Đinh Đỗ Xuân Chiến, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng ấp 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bỏ nhà đi từ tháng 9/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Chiến ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc ly hôn với chị Thư. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu anh Chiến không về thì chị Thư sẽ đề nghị TAND huyện Bù Đăng giải quyết tuyên bố anh mất tích theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO: Tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

TAND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Trần Tuấn, SN 1950; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 02 năm 2010 đến nay không có tin tức gì.

2. Chị Ngô Thị Ngà, SN 1990; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 02/2010 đến nay không có tin tức gì.

3. Bà Lê Thị Hồng, SN 1935; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã đi khỏi địa phương từ tháng 01/2010 đến nay không có tin tức gì.

4. Ông Nguyễn Thế Hương, SN 1947; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 01/2011 đến nay không có tin tức gì.

5. Anh Lê Văn Hùng, SN 1998; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 7/2011 đến nay không có tin tức gì.

6. Bà Nguyễn Thị Nụ, SN 1935; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 10/2013 đến nay không có tin tức gì.

7. Bà Đinh Thị Lan, SN 1974; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 8/2014 đến nay không có tin tức gì.

8. Anh Quách Minh Đạo, SN 2001; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 5/2011 đến nay không có tin tức gì.

9. Cháu Huỳnh Thị Kiều Trang, SN 2003; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 7/2012 đến nay không có tin tức gì.

10. Chị Huỳnh Thị Phước Hằng, SN 2000; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 3/2012 đến nay không có tin tức gì.

11. Bà Nguyễn Thị Châu, SN 1927; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 01/2010 đến nay không có tin tức gì.

12. Bà Lê Thị Hữu Hạnh, SN 1946; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 7/2013 đến nay không có tin tức gì.

13. Bà Nguyễn Thị Bốn, SN 1949; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 12/2012 đến nay không có tin tức gì.

14. Bà Lê Thị Na, SN 1954; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 4/2010 đến nay không có tin tức gì.

15.  Chị Nông Thị Phương, SN 1993; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 7/2010 đến nay không có tin tức gì.

16. Bà Dương Thị Ngọc, SN 1964; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 02/2010 đến nay không có tin tức gì.

17. Anh Phạm Duy Toàn, SN 2000; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 5/2012 đến nay không có tin tức gì.

18. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, SN 1980; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ tháng 9/2013 đến nay không có tin tức gì.

19. Anh Huỳnh Phước Đạt, SN 2000; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì.

20. Cháu Huỳnh Phước Dương, SN 2003; nơi cư trú cuối cùng: Cơ sở bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng thuộc Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã đi khỏi địa phương từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì.

Hiện nay, ông Lê Trần Tuấn, bà Ngô Thị Ngà, bà Lê thị Hồng, ông Nguyễn Thế Hương, anh Lê Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Nụ, bà Đinh Thị Lan, anh Quách Minh Đạo, chị Huỳnh Thị Kiều Trang, chị Huỳnh Thị Phước Hằng, bà Nguyễn Thị Châu, bà Lê thị Hữu Hạnh, bà Nguyễn Thị Bốn, bà Lê Thị Na, chị Nông Thị Phương, bà Dương Thị Ngọc, anh Phạm Duy Toàn, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, anh Huỳnh Phước Đạt và cháu Huỳnh Phước Dương đang ở đâu về ngay TAND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc cơ sở bảo trợ xã hội chùa Bửu Thắng. Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tuyên bố mất tích đối với các ông bà.

Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo, nếu ông Lê Trần Tuấn, bà Ngô Thị Ngà, bà Lê thị Hồng, ông Nguyễn Thế Hương, anh Lê Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Nụ, bà Đinh Thị Lan, anh Quách Minh Đạo, cháu Huỳnh Thị Kiều Trang, chị Huỳnh Thị Phước Hằng, bà Nguyễn Thị Châu, bà Lê thị Hữu Hạnh, bà Nguyễn Thị Bốn, bà Lê Thị Na, chị Nông Thị Phương, bà Dương Thị Ngọc, anh Phạm Duy Toàn, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, anh Huỳnh Phước Đạt và anh Huỳnh Phước Dương không có mặt thì TAND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 94/2017) P3